Thấp thỏm chờ thông tư mới của ngân hàng

(PLO)- Hiện Ngân hàng Nhà nước đang trình Thủ tướng nội dung sửa đổi Thông tư 01.

Hàng loạt doanh nghiệp đang lo lắng vì thông tư sửa đổi thông tư số 01/2020 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ... cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch COVID-19 vẫn chưa được ban hành. Bởi khi thông tư không được ban hành, các nhà kinh doanh có thể bị liệt vào danh sách nợ quá hạn, điểm tín dụng xấu và không thể tiếp tục vay vốn ngân hàng.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc thường trực NHNN cho biết, hiện đơn vị này đang trình Thủ tướng Chính phủ nội dung sửa đổi Thông tư 01 theo hướng tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phục hồi nhanh chóng.

“Việc sửa đổi Thông tư 01 sẽ được tính toán một cách hợp lý giữa việc cơ cấu lại các khoản nợ, đối tượng gia hạn nợ, thời điểm, thời gian… Trong đó cũng xác định các khoản trích lập dự phòng để đảm bảo an toàn tín dụng cho các ngân hàng nhưng cũng bảo đảm các khoản trích lập này phù hợp với năng lực tài chính của tổ chức tín dụng”, Phó Thống đốc cho hay.

Ông cũng tiết lộ có thể sẽ có quy định trích lập dự phòng trong một khoảng thời gian nào đó. Ví dụ trích lập trong 3 năm để ngân hàng có thời gian xử lý cho khoản vay đó một cách hợp lý, nhằm tạo điều kiện cho cả doanh nghiệp lẫn ngân hàng. “Đây là quan điểm của NHNH và Bộ Tài Chính khi tiến hành soạn thảo nội dung của dự thảo thông tư sửa đổi Thông tư 01 và thông tư này sẽ sớm ra đời”, ông Tú nói thêm.

Việc sửa đổi Thông tư 01 sẽ được tính toán một cách hợp lý giữa việc cơ cấu lại các khoản nợ...

Theo số liệu mới nhất từ NHNN, tính đến hết năm 2020, các tổ chức tín dụng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khoảng 270.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với dư nợ gần 335.000 tỉ đồng. Đồng thời miễn, giảm, hạ lãi suất cho hơn 600.000 khách hàng với dư nợ trên 1 triệu tỉ đồng.

Tính đến cuối tháng 10-2020, tỷ lệ nợ xấu nội bảng đã vượt 2%. Do đó, khi Thông tư 01 hết hiệu lực mà doanh nghiệp vẫn chưa thể phục hồi, chưa có khả năng trả nợ thì có thể nợ xấu của các ngân hàng có nguy cơ tăng mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 25/2026 sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2019 về các giới hạn, tỉ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 1-7.

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

(PLO)- Chương trình “AI Thực Chiến” do Bộ Công an chỉ đạo, được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC), Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) và Techcombank phối hợp tổ chức, nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trí tuệ nhân tạo (AI) cho Việt Nam.

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

(PLO)- Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đang từng bước khẳng định vai trò đồng hành cùng ngành du lịch qua việc phát triển các giải pháp thanh toán số an toàn, thuận tiện, góp phần tháo gỡ rào cản chi tiêu, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp du lịch nâng cao năng lực cạnh tranh.