Phó thống đốc giải đáp 4 vấn đề nóng

(PLO)- Hiện nay, chưa cấp phép bất kỳ sàn đầu tư chứng khoán Forex nào, tất cả các sàn đang hoạt động không đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11-2020 vừa diễn ra chiều 2-12, Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú đã giải đáp một số vấn đề nóng.

Trước câu hỏi của báo giới về vấn đề do lãi suất ngân hàng rất thấp nên có tình trạng rút tiền gửi tiết kiệm để đưa vào các kênh đầu tư khác, Phó Thống đốc thường trực NHNN Đào Minh Tú cho biết:

Việc rút tiền của người gửi tiền để đầu tư vào đâu là quyền của người gửi tiền. Tuy nhiên thực tế 10 tháng đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng tiền gửi là 10,65%, tăng cao hơn tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế; đến nay tỷ lệ này tại các NHTM vẫn đang tiếp tục tăng, cho thấy tỷ lệ rút ra vẫn nhỏ hơn so với gửi vào.

Trả lời báo giới về kiến nghị của Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam (VGTA), Phó thống đốc Đào Minh Tú cho biết: Quan điểm của Ngân hàng Nhà nước là kiên định với những chính sách, những kết quả đã đạt được trong thời gian qua và cụ thể chính là Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Trong 8 năm qua, khi Nghị định 24 đi vào đời sống thì lợi ích đem lại ở cả trên vi mô và vĩ mô. Cụ thể, ở vi mô, giá vàng không còn nhảy múa, không ảnh hưởng đến giá hàng hoá và tỷ giá. Khi giá hàng hoá và tỷ giá không biến động quá mạnh sẽ tạo điều kiện phát triển ổn định cho kinh tế vĩ mô.

“Vàng miếng, vàng nguyên liệu không phải hàng hoá bình thường như các loại hàng hoá khác nên cần được quản lý cẩn thận”, ông  Tú nói.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc có hàng chục nghìn người dân bỏ tiền tỷ vào các sàn đầu tư chứng khoán đến từ nước ngoài. Những sàn này còn tổ chức thường xuyên hội nghị công khai lôi kéo người dân, trả lãi suất cao, thực hiện theo mô hình đa cấp.

Người dân có được tham gia vào các sàn Forex này hay không? Tại Việt Nam những sàn này có tư cách hoạt động không, có cơ chế khuyến cáo, quản lý các sàn này như thế nào?

Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, với sàn đầu tư chứng khoán Forex, theo quy định của pháp luật hiện hành, chỉ các tổ chức tín dụng kinh doanh ngoại hối mới được phép mua bán và cung ứng các dịch vụ mua bán ngoại tệ, thực hiện những dịch vụ phái sinh trên thị trường trong nước và quốc tế

Hiện nay, chưa cấp phép bất kỳ sàn đầu tư chứng khoán Forex nào, tất cả các sàn đang hoạt động không đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Những cá nhân nào tham gia đầu tư vào đây đang tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật.

"Người dân khi đầu tư các lĩnh vực này phải quan tâm đến những lời mời chào có phù hợp với thực tế hay không, phải quan tâm đến tính chất pháp lý của các tổ chức này", ông Tú lưu ý.

Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú

Về Nghị định 126/2020 hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế vừa ban hành, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú khẳng định, đã là luật thì tất cả cá nhân đều phải chấp hành nghiêm túc.

Về phía NHNN sẽ chỉ đạo các ngân hàng thương mại phối hợp với ngành thuế để thực hiện việc này. Cung cấp số tài khoản mục tiêu cũng là để minh bạch việc chấp hành chính sách thuế của Nhà nước.

“Việc bảo mật các thông tin liên quan sẽ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành”, ông Tú nói. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.