Thanh tra công ty liên quan vụ bán 43 ha đất công ở Bình Dương

(PL)- Một khu đô thị hoành tráng được quảng cáo rầm rộ thế nhưng công ty quản lý khu đất 43 ha thuộc dự án này lại lùm xùm nhiều sai phạm.

Sáng 4-10, ông Lê Hữu Phước, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương, đã chủ trì cuộc họp cung cấp thông tin liên quan đến dự án khu đô thị - thương mại - dịch vụ Tân Phú nằm kế cận trung tâm TP Thủ Dầu Một. Dự án này gây chú ý vì đây là khu đô thị hoành tráng, được quảng cáo rầm rộ, thế nhưng công ty quản lý khu đất 43 ha thuộc dự án lại lùm xùm nhiều sai phạm.

Liên tục xin thay đổi

Theo thông tin Tỉnh ủy Bình Dương đưa ra tại buổi cung cấp thông tin cho báo chí ngày 4-10, 43 ha đất thuộc dự án này ban đầu do Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc Tỉnh ủy Bình Dương) quản lý vào năm 2004.

Ngày 1-7-2010, Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương xin chủ trương để hợp tác với Công ty CP Bất động sản Âu Lạc thành lập liên doanh Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Phú với mục đích là đầu tư xây dựng và kinh doanh dự án tại khu đất 43 ha này. Trong đó, Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương góp 60 tỉ đồng (chiếm 30% vốn điều lệ) và Công ty CP Bất động sản Âu Lạc góp 140 tỉ đồng (chiếm 70% vốn điều lệ). 

Sau khi xem xét, đánh giá đề nghị của Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương, ngày 17-8-2010, Tỉnh ủy Bình Dương đã có công văn đồng ý với chủ trương này. Đến năm 2017, Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương tiếp tục xin chủ trương chuyển nhượng 30% vốn góp điều lệ tại Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Phú cho Công ty CP Bất động sản Âu Lạc để tập trung vốn thực hiện dự án. Tiếp đó, Thường trực Tỉnh ủy cũng đã đồng ý với chủ trương chuyển nhượng phần vốn góp 30% (tương ứng 60 tỉ đồng).

Tuy nhiên, đến ngày 10-10-2018, Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương lại tiếp tục có công văn gửi Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương xin điều chỉnh phương án sử dụng đất, trong đó có phần vốn góp với Công ty CP bất động sản Âu Lạc để thành lập công ty liên danh bằng quyền sử dụng đất chứ không phải bằng tiền. 

Sau khi khởi công động thổ, dự án hiện “án binh bất động”. Ảnh: LÊ ÁNH

Thanh tra làm rõ sai phạm

Sau khi nghiên cứu văn bản, Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương nhận thấy Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương chưa thực hiện nghiêm túc chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy về việc chỉ cho Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương góp vốn 30% bằng tiền.

Thế nên trong ngày 10-10-2018, Thường trực Tỉnh ủy cũng đã có Thông báo số 512 thu hồi chủ trương cho Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương góp vốn 30% tại Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Phú để kiểm tra, làm rõ quá trình góp vốn của công ty.

Tại buổi họp báo ngày 4-10, ông Bùi Minh Thạnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương, khẳng định chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Thường trực Tỉnh ủy là cho Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương thực hiện việc góp vốn và chuyển nhượng vốn góp là 30% cổ phần bằng tiền, không phải là góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Khi phát hiện có dấu hiệu sai phạm, Thường trực Tỉnh ủy đã giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra, tiến hành thanh tra làm rõ những sai phạm trong quá trình quản lý, sử dụng 43 ha đất nói trên. “Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương một lần nữa khẳng định quan điểm của Tỉnh ủy Bình Dương là sẽ không bao che cho những sai phạm của doanh nghiệp” - ông Thạnh nhấn mạnh thêm.

Dự án khu đô thị, thương mại, dịch vụ Tân Phú (thuộc phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) do Tập đoàn Kim Oanh Group làm chủ đầu tư. Dự án nằm ngay mặt tiền đường Phạm Ngọc Thạch và đường Võ Văn Kiệt, gần Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, được chính thức khởi công động thổ vào ngày 28-1-2018.

Dự án này có quy mô 43 ha với 1.210 sản phẩm đất nền và nhà phố liền kề, biệt thự đơn lập và song lập. Tổng mức vốn đầu tư dự án lên đến 1.500 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau khi làm lễ khởi công, động thổ dự án này lại “án binh bất động” vì chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.