Thành tích khủng của một trường ở TP.HCM: Ba lớp học có gần 100% học sinh đỗ trường Y

(PLO)- Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông, quận Tân Phú,TP.HCM đạt thành tích "khủng" trong kỳ tuyển sinh Đại học 2023. Trong đó đa số học sinh ban B (Toán, Hóa, Sinh) đều đỗ vào những trường đại học y thuộc khu vực phía Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nguyễn Lê Duy Anh, cựu học sinh Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông, nam sinh đạt điểm 10 môn toán duy nhất cũng là á khoa khối B của TP.HCM đã đậu vào ngành Y đa khoa của Đại học Y dược TP.HCM.

“Lớp em 100% đậu đại học và thành tích rất cao. Trong đó 28 bạn đậu vào Đại học Y dược TP.HCM, 5 bạn vào Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, 1 bạn vào khoa Y – Đại học Quốc gia TP.HCM và 2 bạn đậu vào Trường Đại học Y dược Cần Thơ” – Duy Anh bộc bạch.

Duy Anh cho biết em và các bạn trong lớp đang lên kế hoạch chuẩn bị cho ngày 5-9 về trường.

Một lớp học khác tại trường cũng đạt thành tích khủng trong kỳ thi vừa qua là lớp 12B3. Thầy Nguyễn Hoàng Vũ, giáo viên chủ nhiệm cho biết sĩ số của lớp có 38 em.

“100% các em đậu đại học. Trong đó 20 em đậu vào Trường Đại học Y dược TP.HCM (16 em đậu vào Y đa khoa, 2 em đậu vào ngành Răng-Hàm-Mặt và 2 em vào ngành Dược); 11 em đậu vào ngành Y đa khoa của Đại học Y Phạm Ngọc Thạch; những em còn lại đậu vào Đại học Y dược Cần Thơ, Đại học Y Đà Nẵng và ngành Khoa học quản trị - Đại học Quốc gia TP.HCM".

“Thành tích trên cũng nằm trong dự đoán. Thành tích này đã được duy trì từ nhiều năm nay với các lớp ban B của trường" - thầy Vũ nói thêm.

Thầy Nguyễn Viết Long, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 B1 chia sẻ thêm, lớp có 39 em, chỉ có 1 em học dược, 1 em học xét nghiệm, 1 em học Đại học Ngoại thương còn lại các em đậu vào các trường Y.

Thầy Long cho biết, có 25 em đậu vào Trường Đại học Y dược TP.HCM, 2 em đậu vào Đại học Y dược Cần Thơ, 3 em đậu vào Đại học Nguyễn Tất Thành, còn lại vào Trường Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Trung bình điểm thi tốt nghiệp THPT khối B của cả lớp là 27,32.

“Kết quả này không quá bất ngờ và đa số các em đã có sự chọn lựa từ đầu năm” – thầy Long nói thêm.

Là trường dân lập nội trú, ngoài học hai buổi mỗi ngày, học sinh sẽ có thêm giờ học buổi tối từ 18-22 giờ. Vào chiều thứ 7, học sinh có thể được về thăm gia đình.

“Truyền thống của trường từ khi sáng lập cho đến nay vào chủ nhật học sinh sẽ có bài thi thử các môn thi tốt nghiệp THPT. Nhờ có quá trình cọ xát, rèn luyện làm quen với môi trường thi cử nên học sinh của trường khá tự tin và luôn đạt thành tích cao trong các kỳ thi” – thầy Long nói.

Theo thống kê của trường, trong số 891 học sinh tham gia kỳ tuyển sinh Đại học năm 2023, trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông có 212 em trúng tuyển vào các trường y dược; 190 học sinh trúng tuyển vào các ngành Khoa học kỹ thuật (trong đó có 102 học sinh trúng tuyển Trường Đại học Bách khoa TP.HCM); 217 học sinh trúng tuyển vào các ngành kinh tế (trong đó có 124 học sinh trúng tuyển Trường ĐH Kinh tế TP HCM)...

Được biết Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông thuộc hệ thống trường Nguyễn Khuyến-Lê Thánh Tông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.