Thanh niên giấu thuốc lắc chỗ hiểm bị tăng án 3 năm tù

(PLO)- HĐXX phúc thẩm cho rằng việc áp dụng không đúng điểm, khoản dẫn đến quyết định hình phạt nhẹ, không tương xứng.

Ngày 18-6, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng VKS cùng cấp, tăng án Nguyễn Tấn Đạt (sinh năm 1997) từ hai năm  lên năm năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Trước đó TAND quận 7 xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo này hai năm tù theo quy định tại điểm i, khoản 1 Điều 249 BLHS.

Bị cáo Nguyễn Tấn Đạt. Ảnh: H.YẾN

HĐXX phúc thẩm đồng tình với kháng nghị là Đạt bị bắt quả tang với hai loại ma tuý cụ thể là 0,5545g Ketamine và 4,9642g MDMA để sử dụng cho bản thân. Theo Nghị định 19/2018 của Chính phủ quy định về tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma tuý tại một số điều trong BLHS thì số ma tuý thu giữ của Đạt thuộc trường hợp tại điểm n, khoản 2 Điều 249 có hai chất ma tuý...

Việc áp dụng không đúng điểm, khoản như đã phân tích dẫn đến quyết định hình phạt nhẹ, không tương xứng.

Theo hồ sơ, tối 29-7-2020, tại ngã ba đường Tân Mỹ - Nguyễn Thị Thập (quận 7), công an phát hiện, thu giữ trong quần lót của Đạt một gói nylon chứa tinh thể không màu và 10 viên nén màu hồng.

Qua kiểm tra, tất cả đều là ma tuý. Đạt khai số ma tuý này mua để sử dụng. Đạt nhờ một người bạn quen qua mạng xã hội Zalo mua giúp với giá 1,5 triệu đồng. Sau đó, người này nhờ xe ôm ship đồ ăn thức uống trong đó có ma tuý đến cho Đạt. Khi lấy xong ma tuý, Đạt đang trên đường tìm nơi sử dụng thì bị bắt quả tang như trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm