(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Các chuyên gia cho rằng ngưỡng định lượng tối thiểu 2 triệu đồng để làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các tội phạm tham nhũng, chức vụ đã không còn phù hợp và cần thiết có sự điều chỉnh.
(PLO)- Các chuyên gia cho rằng việc tiếp tục bỏ hình phạt tử hình với hàng loạt tội danh là phù hợp với xu hướng của thế giới, tuy nhiên cần cân nhắc thấu đáo mọi vấn đề, nhất là quy định đồng bộ về hình phạt thay thế.
(PLO)- Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao cần hướng dẫn chi tiết về việc xác định “động cơ vụ lợi” và “phi vụ lợi” trong các tội phạm chức vụ để làm căn cứ miễn giảm hình phạt.
(PLO)- Các chuyên gia đồng tình với việc Trung ương định hướng giảm trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với người phạm tội không có động cơ vụ lợi, chủ động, tự giác nộp lại tài sản, khắc phục hậu quả, thiệt hại.
(PLO)- Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trên nghị trường đã đề cập đến việc nhân viên điều dưỡng bị đâm 11 nhát như dẫn chứng tiêu biểu của bạo hành trong bệnh viện.
(PLO)- Đang có sự khác nhau về quan điểm áp dụng pháp luật của các cơ quan tố tụng khi xử lý vật chứng là ô tô đang thế chấp ngân hàng.
(PLO)- Nhiều đề xuất sửa đổi Bộ luật Hình sự được đưa ra tại buổi làm việc của Bộ Tư pháp về triển khai nhiệm vụ tổng kết và xây dựng Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
(PLO)- Nhiều trường hợp người bị tấn công trên mạng xã hội phải ngậm đắng nuốt cay, cắn răng chịu đựng và chọn cách im lặng để tự bảo vệ mình…