Thanh Hóa 'trải thảm đỏ' kêu gọi đầu tư 5 tỉ USD

(PLO)- Thanh Hóa vừa ban hành danh mục 50 dự án kêu gọi vốn đầu tư FDI, DDI với tổng mức kêu gọi hơn 5 tỉ USD vào năm 2020 ở 5 lĩnh vực ưu tiên của tỉnh này là công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp, y tế, hạ tầng đô thị.

Sáng nay (9-5), UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết vào ngày 19-5 tới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ trực tiếp chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2017 với quy mô cấp quốc gia diễn ra tại TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

UBDN tỉnh Thanh Hóa cho hay hội nghị này quy tụ nhiều đại biểu, chuyên gia tham dự, đặc biệt là có khoảng 400 đại biểu quốc tế là Đại sứ quán tại Việt Nam, các tổ chức tài chính tầm cỡ trên thế giới, các cơ quan xúc tiến đầu tư, thương mại của một số nước, các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài, tham tán đầu tư, thương mại Việt Nam tại một số quốc gia trên thế giới và Việt Nam.

Đây là hội nghị xúc tiến đầu tư có quy mô lớn nhất từ trước đến nay mà tỉnh Thanh Hóa tổ chức.

Thanh Hóa kỳ vọng với 5 tỉ USD đầu tư vào tỉnh này sẽ góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, y tế, công nông nghiệp, chế tạo (trong ảnh một góc Sầm Sơn 2017). Ảnh: ĐẶNG TRUNG


Hội nghị mở đầu chính là giới thiệu các hoạt động đầu tư, cơ hội đầu tư, các dự án ưu tiên, chính sách đầu tư của tỉnh dành cho các nhà đầu tư đã, đang và sẽ đầu tư vào thời gian tới.

Những lĩnh vực được tỉnh Thanh Hóa thu hút đầu tư là công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp, y tế, hạ tầng đô thị. 50 dự án kêu gọi vốn đầu tư trực tiếp FDI, DDI đến năm 2020 với tổng mức kêu gọi đầu tư hơn 5 tỉ USD, dự án kêu gọi thấp nhất là 10 triệu USD trở lên.

Cũng tại hội nghị này Tập đoàn tư vấn Boston (Hoa Kỳ) sẽ giới thiệu quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng năm 2030. Đáng chú ý là có sự tham gia của nhiều đại biểu trên thế giới, trong nước, giới đầu tư có những bài tham luận liên quan thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh Thanh Hóa.

Bà Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, khẳng định: "Sẽ tạo điều kiện cho nhà đầu tư về đất đai, giải phóng mặt bằng và các chính sách ưu tiên". Ảnh: Đ. TRUNG


Trao đổi với các PV tại cuộc họp báo hôm 8-5, bà Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết vấn đề các nhà đầu tư quan tâm nhất hiện nay là thời gian làm thủ tục hành chính và vấn đề giải phóng mặt bằng, áp dụng dịch vụ công nhằm đảm bảo tốt nhất các ưu đãi phục vụ nhà đầu tư vào Thanh Hóa hiện tại và tương lai.

Bà Thìn cũng nói rằng trong những năm qua, Thanh Hóa đã cải cách hành chính, bỏ nhiều thủ tục rườm rà, giảm thời gian cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào Thanh Hóa.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.