Những dự án FDI 'khủng' được cấp phép đầu năm 2017

(PLO)- Nhà đầu tư Trung Quốc đổ hơn 220 triệu USD vào dự án nhà máy sản xuất Polyester và sợi tổng hợp Billion Việt Nam tại Tây Ninh.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lớn nhất tại Việt Nam được cấp phép trong quý I-2017 thuộc về dự án SamSung Display Việt Nam điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 2,5 tỉ USD tại Bắc Ninh.

Xếp vị trí thứ hai là dự án Nhà máy Công ty TNHH Polytex Far Eastern do nhà đầu tư Đài Loan (Trung Quốc) đầu tư tại Bình Dương với mục tiêu sản xuất sản phẩm xơ tổng hợp polyester, điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm gần 486 triệu USD.

Dự án nước giải khát Coca-Cola Việt Nam tại Hà Nội đứng vị trí thứ ba với sự điều chỉnh tăng vốn đầu tư lên tới gần 320 triệu USD.

Ngoài ra còn có các dự án lớn như dự án Khu công nghiệp Việt Nam Singapore III với số vốn 285 triệu USD đầu tư tại Bình Dương; dự án Nhà máy sản xuất Tole Panel (Hàn Quốc), tổng vốn đầu tư khoảng 270 triệu USD tại Bình Phước.

Các nhà đầu tư Trung Quốc tăng rót vốn đầu tư vào lĩnh vực dệt may.

Nhà đầu tư Trung Quốc cũng đổ hơn 220 triệu USD vào dự án Nhà máy sản xuất Polyester và sợi tổng hợp Billion Việt Nam tại Tây Ninh.

Cũng theo Cục Đầu tư nước ngoài, trong quý I-2017 có 71 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Trong đó, Hàn Quốc đứng vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư là 3,7 tỉ USD, chiếm 49% tổng vốn đầu tư; Singapore đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư hơn 910 triệu USD, chiếm 12% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. 

Đáng chú ý là Trung Quốc bất ngờ vươn lên đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư vào Việt Nam trong quý I-2017 đạt 824 triệu USD, chiếm gần 11% tổng vốn đầu tư.

Theo địa bàn đầu tư, trong quý I-2017, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 52 tỉnh/TP, trong đó Bắc Ninh là địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất với tổng số vốn đăng ký là 2,6 tỉ USD, chiếm 34% tổng vốn đầu tư. Bình Dương đứng thứ hai, xếp thứ ba là TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.