SEA Games 32 - Campuchia 2023

Thái Lan và Indonesia đều muốn soán ngôi Việt Nam

(PLO)- HLV Philippe Troussier tự nhận chỉ tiêu dẫn dắt U-22 Việt Nam vô địch SEA Games lần thứ ba liên tiếp, trong lúc các đối thủ mạnh như Indonesia, Thái Lan đều muốn soán ngôi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dưới thời HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam (VN) hai lần giành HCV SEA Games ở sân khách Philippines năm 2019 và sân nhà năm ngoái. Mùa này, VFF giao chỉ tiêu cho tân HLV Troussier nỗ lực vào chơi trận chung kết ở Campuchia nhưng ông thầy người Pháp hạ quyết tâm vô địch.

Các đối thủ lớn của ông Troussier cũng có quá trình chuẩn bị tốt và đều muốn soán ngôi U-22 VN. Mới nhất, HLV Indra Sjafri đã triệu tập 36 cầu thủ U-22 Indonesia tham dự SEA Games 2023. Con số này sẽ sớm tăng lên với bảy cái tên từ đội U-20 quốc gia đôn lên do giải U-20 thế giới 2023 bị hủy.

HLV Indra Sjafri chia sẻ: “Chúng tôi đề phòng mọi đối thủ ở SEA Games 2023. Khi nói đến bóng đá Đông Nam Á, chúng tôi đã tham gia rất nhiều lần dù chưa có thành tích khả quan. Năm nay, các quốc gia khác rất nghiêm túc trong việc cải thiện đội hình của họ. Chúng tôi phải cảnh giác. Điều quan trọng là tôi đang chuẩn bị cho đội tuyển U-22 Indonesia một cách tốt nhất.”

Thái Lan sau thành công ở Doha Cup tự tin nhận chỉ tiêu giành HCV SEA Games 32. Ảnh: FAT

Thái Lan sau thành công ở Doha Cup tự tin nhận chỉ tiêu giành HCV SEA Games 32. Ảnh: FAT

HLV Indra Sjafri từng là bại tướng của đồng nghiệp Park Hang-seo ở SEA Games 2019 cho biết thêm: “Mục tiêu của chúng tôi ở SEA Games 2023 là HCV. Bóng đá Indonesia đã 32 năm chưa vô địch, vì vậy chúng tôi khao khát thêm một lần nữa là điều đương nhiên. Tôi lạc quan với các cầu thủ giỏi và hy vọng chúng tôi sẽ toại nguyện”.

Trong khi đó, U-22 Thái Lan dù không treo thưởng lớn như năm ngoái nhưng với trưởng đoàn mới là Phó Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Yuttana Yimkarun (thay thế Madam Pang) cho biết thầy trò HLV Isara Sritaro cũng nhận chỉ tiêu vô địch.

Ông Yuttana Yimkarun tiết lộ: “Chúng tôi đã từng nhiều lần vô địch SEA Games và đang ráo riết cải thiện cho đội tuyển sau hai mùa gần đây không giành HCV. FAT đã quan sát các cầu thủ trẻ Thái Lan trong nhiều tháng nay, đặc biệt là sau Doha Cup, chúng tôi thấy rõ điểm mạnh và điểm yếu của mình. Từ kết quả này, chúng tôi tin rằng sẽ giành kết quả tốt nhất ở SEA Games 32 là HCV”.

Cần biết đội tuyển U-22 Thái Lan vừa qua xếp hạng tư Doha Cup trong khi thầy trò HLV Troussier xếp hạng 10 cuối cùng của giải. “Chúng tôi tự tin nhưng không bất cẩn” - Phó Chủ tịch FAT Yuttana Yimkarun nhấn mạnh - “FAT theo sát các cầu thủ, chăm sóc họ. Cả đội nam và nữ của VN đều mạnh nhưng lần này chúng tôi giao mục tiêu cho hai đội bóng đá nam, nữ Thái Lan phải giành hai HCV”.

HLV Isara Sritaro thì bày tỏ: “Lực lượng U-22 Thái Lan chủ yếu trông chờ vào giải Thai-League 1 và Thai-League 2. Chúng tôi hiện có khoảng 20 cầu thủ và rất mong các CLB nhả quân. Chúng tôi muốn cám ơn các CLB trong quá khứ đã hợp tác với đội tuyển rất tốt”.•

Malaysia cũng tự tin đổi màu huy chương SEA Games

Tân HLV Elavarasan khẳng định sẽ giúp đội tuyển U-23 Malaysia trước mắt vào chơi trận chung kết SEA Games 32 với loạt trận khai mạc diễn ra cuối tháng 4 tại Campuchia. Ông Elavarasan 61 tuổi thay thế HLV người Úc Brad Maloney từ chức hồi tháng 9 năm ngoái. Ông cũng đồng thời là trợ lý của HLV người Hàn Quốc Kim Pan-gon của đội tuyển quốc gia. Năm ngoái, bóng đá Malaysia trắng tay ở SEA Games sau khi thua trận tranh HCĐ với Indonesia. Mùa này, HLV Elavarasan tự tin cho biết ông muốn đặt chỉ tiêu cụ thể hơn là giành HCV SEA Games để chính ông và các học trò cố gắng thực hiện. Ông cũng mong các CLB cho phép cầu thủ tập trung đội tuyển và mang đến Campuchia thành phần tốt nhất. TT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.