Chủ nhà Campuchia “chơi lớn” ở SEA Games 32

(PLO)- Thủ tướng Campuchia Hun Sen vừa tuyên bố miễn phí tất cả loại vé vào cửa xem những môn thi đấu ở SEA Games 32 và không thu phí bản quyền truyền hình cho mọi quốc gia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo tờ Thời báo Khmer, Thủ tướng Hun Sen đã đưa ra quyết định của mình đến công chúng Campuchia, sau khi các nhà tổ chức thông báo về việc bán vé cho SEA Games khiến một bộ phận cư dân mạng phẫn nộ. Theo quảng cáo công khai, giá vé dao động từ 25 USD đến 50 USD khiến người dân phản đối do không hợp túi tiền và hầu hết nói rằng họ sẽ không mua.

Trong thông điệp của mình, Thủ tướng Hun Sen cho biết cả ông và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Tea Banh, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức SEA Games Campuchia (CAMSOC), đều chưa chính thức phê duyệt việc bán vé. Ông nhắc nhở mọi người rằng cả nước đã chờ đợi hàng thập niên mới có cơ hội đăng cai sự kiện thể thao khu vực.

“Campuchia đã chi hàng triệu đô la và chúng tôi đã dành nhiều năm để tổ chức sự kiện này. Do đó, làm thế nào chúng ta có thể bán vé cho người dân của mình? Chúng tôi có thể nhận được bao nhiêu tiền từ việc bán vé?” - Thủ tướng Hun Sen cho biết.

Campuchia chuẩn bị cho lễ khai mạc SEA Games 32 ngày 5-5. Ảnh: KHMER TIMES

Campuchia chuẩn bị cho lễ khai mạc SEA Games 32 ngày 5-5. Ảnh: KHMER TIMES

Ông Hun Sen thông báo quyền tự do vào cửa xem SEA Games dành cho mọi người, bao gồm lễ khai mạc, bế mạc cũng như tất cả trận đấu và giải đấu thể thao. Ông cũng cảnh báo tập thể, cán bộ nào làm khác với khuyến nghị trên sẽ phải chịu trách nhiệm trước “Thủ tướng và pháp luật”. Thủ tướng Hun Sen nói thêm: “Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ cho sự kiện này và muốn người dân Campuchia được thưởng thức trọn vẹn”.

Thủ tướng Hun Sen xác nhận những người đã mua vé SEA Games và ASEAN Para Games sẽ được hoàn tiền. Tổng thư ký CAMSOC Vath Chamrouen cũng nhắc lại mệnh lệnh của Thủ tướng Hun Sen trên trang Facebook chính thức của mình: “Theo khuyến nghị của Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen, việc tham dự SEA Games, cả lễ khai mạc và bế mạc cũng như tất cả sự kiện thể thao đều sẽ miễn phí”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia Khieu Kanharith cho biết Thủ tướng Hun Sen cũng ra lệnh không thu tiền bản quyền phát sóng SEA Games từ bất kỳ quốc gia nào. Trước đó, Campuchia đã yêu cầu một chương trình phát sóng trực tiếp từ Thái Lan lên tới 800.000 USD. Trong quá khứ, nhiều quốc gia thành viên Đông Nam Á đã phản ứng với chi phí phát sóng cao ở nước ngoài.

SEA Games lần đầu tiên được tổ chức tại Campuchia sau 64 năm chờ đợi là một sự kiện lịch sử và niềm tự hào dân tộc. Chính phủ Hoàng gia Campuchia xem việc đăng cai sự kiện này là một chính sách ngoại giao nhằm nâng cao uy tín của quốc gia.

Campuchia tổ chức SEA Games 32 từ ngày 5 (bóng đá nam khai mạc ngày 29-4) đến 17-5 và ASEAN Para Games lần thứ 12 từ ngày 3 đến 9-6. Cuộc chơi có đến 37 môn và phân môn với gần 600 nội dung. SEA Games dự kiến đón khoảng 10.000 người đến từ 11 quốc gia Đông Nam Á tham dự. Chủ nhà Campuchia đặt mục tiêu lọt vào top 3 quốc gia dẫn đầu bảng tổng sắp toàn đoàn. Trong khi đó, đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham dự 30 môn thi đấu và 444 nội dung cũng với mục tiêu top 3, dự kiến giành từ 100 HCV trở lên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.