Thái Lan hủy miễn thị thực 60 ngày với 90 quốc gia và vùng lãnh thổ

(PLO)- Chính phủ Thái Lan quyết định chấm dứt chính sách miễn thị thực 60 ngày đối với hàng chục quốc gia, dự kiến sẽ quay lại loại 30 ngày hoặc 15 ngày tuỳ theo từng thỏa thuận song phương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-5, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Surasak Phancharoenworakul cho biết nội các nước này đã thông qua quyết định hủy chính sách miễn thị (vissa) thực 60 ngày đối với 93 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các quy định cũ, chủ yếu là diện miễn thị thực 30 ngày hoặc 15 ngày tuỳ nước, sẽ được khôi phục theo các thỏa thuận song phương trước đây, theo tờ Nation Thailand.

Liên quan việc sửa đổi hệ thống thị thực, Ủy ban Chính sách Thị thực sẽ rà soát từng quốc gia để xác định loại thị thực phù hợp, trên cơ sở cân nhắc đồng thời các yếu tố an ninh và kinh tế.

Quá trình rà soát phải bảo đảm cân bằng giữa yêu cầu an ninh và lợi ích kinh tế.

“Chúng tôi sẽ không chỉ tập trung vào số lượng du khách. Điều quan trọng là khách du lịch chất lượng, chứ không đơn thuần là tạo điều kiện nhập cảnh dễ dàng để đạt lượng khách cao. Thủ tướng đã chỉ đạo việc cấp thị thực phải được xem xét thận trọng nhằm tăng cường an toàn và cải thiện toàn bộ hệ thống du lịch” - ông Surasak nói.

Ông Surasak không nêu thời điểm cụ thể áp dụng thay đổi, chỉ cho biết quyết định của nội các sẽ được chuyển tới các cơ quan liên quan để triển khai.

Những du khách đã nhập cảnh hoặc đến Thái Lan trước khi chính sách mới có hiệu lực vẫn sẽ được lưu trú theo điều kiện thị thực hiện tại cho tới khi hết thời hạn cho phép.

thái lan visa 60 ngày.jpg
Thái Lan hủy miễn thị thực 60 ngày với hơn 90 quốc gia. Ảnh: NATION THAILAND

Theo Nation Thailand, chính sách miễn thị thực 60 ngày, vốn được triển khai trước đó nhằm kích thích kinh tế và du lịch, đã bị cơ quan an ninh Thái Lan giám sát chặt chẽ sau khi xuất hiện nhiều “lỗ hổng” đáng lo ngại.

Một trong những vấn đề lớn là nguy cơ an ninh và sự xuất hiện của các nhóm trục lợi. Chính sách này bị cho là tạo điều kiện để một số người nước ngoài nhập cảnh dưới danh nghĩa khách du lịch rồi lập doanh nghiệp “núp bóng”, lao động trái phép và sử dụng Thái Lan làm căn cứ cho các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm các băng nhóm lừa đảo qua tổng đài.

Ngoài ra, thống kê của Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan cho thấy phần lớn khách quốc tế đến nước này chỉ lưu trú trung bình khoảng 9 ngày. Vì vậy, việc giảm thời gian miễn thị thực xuống còn 30 ngày được cho là sẽ không ảnh hưởng lớn tới thị trường du lịch chủ lực.

Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkaeow gần đây cũng cho biết giới chức đang rà soát toàn bộ hệ thống thị thực, không chỉ riêng thị thực du lịch, để đánh giá liệu số lượng loại thị thực hiện nay có còn cần thiết hay có thể được hợp nhất.

Song song với đó, Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan đang chuẩn bị triển khai thu phí nhập cảnh đối với khách quốc tế, còn gọi là “phí hạ cánh”, ở mức khoảng 300 baht/người (250.000 đồng/người), chủ yếu áp dụng với khách đi đường hàng không.

Nguồn thu này sẽ được đưa vào Quỹ Xúc tiến Du lịch và sử dụng để nâng cao hiệu quả hệ thống sàng lọc du khách.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.