Malaysia yêu cầu bồi thường 251 triệu USD khi Na Uy hủy bán tên lửa

(PLO)- Malaysia đã yêu cầu một công ty quốc phòng Na Uy bồi thường hơn 1 tỉ ringgit (251,5 triệu USD) sau khi phía Na Uy hủy giấy phép xuất khẩu hệ thống tên lửa hải quân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Malaysia đã yêu cầu một công ty quốc phòng Na Uy bồi thường hơn 1 tỉ ringgit (251,5 triệu USD) sau khi phía Na Uy hủy giấy phép xuất khẩu hệ thống tên lửa hải quân mà Malaysia đặt mua để trang bị cho các tàu chiến, theo kênh Channel NewsAsia.

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia - ông Khaled Nordin ngày 19-5 cho biết chính phủ đã gửi thông báo yêu cầu tới công ty Kongsberg Defence & Aerospace của Na Uy, đòi bồi thường trực tiếp và gián tiếp sau khi Malaysia đã thanh toán 95% giá trị hợp đồng quốc phòng trước khi Na Uy đơn phương thu hồi giấy phép xuất khẩu.

“Chúng tôi đã thanh toán 95% tổng giá trị mua sắm, tương đương 634 triệu ringgit” - ông Khaled nói.

Theo trang The Edge Malaysia, các khoản thanh toán này dành cho những hệ thống vũ khí được trang bị cho hạm đội tàu tác chiến ven bờ của Malaysia cùng 2 tàu hải quân KD Jebat và KD Lekiu.

“Chúng tôi đang yêu cầu bồi thường chi phí trực tiếp, tức số tiền đã thanh toán là 583 triệu ringgit, cùng các chi phí gián tiếp, nâng tổng mức yêu cầu bồi thường lên hơn 1 tỉ ringgit” - ông Khaled nói thêm.

malaysia-yeu-cau-boi-thuong-251-trieu-usd-sau-khi-na-uy-huy-ban-ten-lua.png
Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia - ông Khaled Nordin. Ảnh: THE STAR

Trước đó, ngày 7-5, Bộ Quốc phòng Malaysia cho biết sẽ yêu cầu Na Uy giải thích về quyết định này. Các quan chức cho biết động thái của Na Uy được đưa ra chỉ vài ngày trước thời điểm các tên lửa dự kiến được bàn giao vào tháng 3.

Ông Khaled ngày 19-5 nhấn mạnh Malaysia sẽ không còn mua các sản phẩm liên quan quốc phòng từ Na Uy sau vụ việc này.

“Chúng tôi đã thông báo với bộ rằng mọi thương vụ mua sắm trong tương lai, dù là đạn dược hay các tài sản quốc phòng khác, sẽ không còn được mua từ Na Uy nữa” - vị bộ trưởng nhấn mạnh.

Ông Khaled cảnh báo vụ việc đã khiến Malaysia càng quyết tâm giảm phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài và đẩy mạnh năng lực quốc phòng trong nước.

“Những gì xảy ra với chúng tôi không đơn thuần là vấn đề mua sắm quốc phòng. Nó phản ánh một vấn đề lớn hơn: sự xói mòn lòng tin trong quan hệ quốc tế” - theo Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia.

Ông Khaled cho biết thêm rằng khoảng 30% linh kiện của dự án tàu tác chiến được cung ứng trong nước và bày tỏ hy vọng tỉ lệ này có thể được nâng cao trong các dự án hải quân tương lai.

“Đây luôn là mục tiêu của chúng tôi và vụ việc liên quan Na Uy sẽ thúc đẩy chúng tôi tăng cường hơn nữa trọng tâm nhằm bảo đảm không quá phụ thuộc vào các quốc gia nước ngoài. Ngoài ra, chính phủ cũng phải thận trọng hơn trong các thương vụ mua sắm với những quốc gia khác có khả năng thực hiện hành động tương tự đối với Malaysia” - ông nói thêm.

Na Uy và Kongsberg Defence & Aerospace chưa bình luận về yêu cầu bồi thường từ phía Malaysia.

Năm 2018, công ty Kongsberg Defence & Aerospace cho biết đã ký hợp đồng trị giá 124 triệu euro (144 triệu USD) với Hải quân Hoàng gia Malaysia để cung cấp tên lửa tấn công hải quân cho 6 tàu tác chiến ven bờ.

Ngày 15-5, Na Uy xác nhận đã thu hồi giấy phép xuất khẩu đối với hệ thống tên lửa tấn công hải quân, với lý do siết chặt hạn chế đối với một số công nghệ quốc phòng “nhạy cảm nhất” và việc xuất khẩu sẽ chỉ giới hạn cho “các đồng minh và đối tác thân cận nhất”.

“Điều này hoàn toàn xuất phát từ việc Na Uy áp dụng các quy định kiểm soát xuất khẩu và thật đáng tiếc khi điều đó ảnh hưởng tới Malaysia” - theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Na Uy.

Trước đó, ngày 14-5, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã bày tỏ “sự phản đối mạnh mẽ” đối với điều mà ông mô tả là “quyết định đơn phương và không thể chấp nhận được” của Na Uy trong việc hủy các hợp đồng xuất khẩu, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere.

“Malaysia đã thực hiện mọi nghĩa vụ theo hợp đồng này kể từ năm 2018: một cách cẩn trọng, trung thực và không hề mập mờ” - ông Anwar viết trên Facebook.

“Có vẻ như Na Uy không cảm thấy cần phải dành cho chúng tôi sự tôn trọng và thiện chí tương tự” - theo ông Anwar.

Thủ tướng Anwar cho biết ông đã nói với người đồng cấp Na Uy rằng động thái của Oslo sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đối với năng lực sẵn sàng tác chiến của Malaysia và chương trình hiện đại hóa tàu tác chiến ven bờ sẽ kéo theo “những tác động rộng lớn hơn đối với cán cân khu vực”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.