Tết Đoan ngọ: Hoa quả rẻ, bánh ú lá tre tràn chợ

(PLO)- Thị trường hàng tiêu dùng tết Đoan ngọ tại TP.HCM khá sôi động khi giá trái cây, hoa, bánh các loại đều bình ổn, không tăng giá nhiều.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ sáng sớm 22-6, không khí mua sắm ngày Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 Âm lịch) rất sôi động.

Khảo sát các chợ khu vực Gò Vấp như Thạch Đà, Xóm Mới, Phạm Văn Bạch và các khu vực xung quanh chợ như đường Nguyễn Duy Cung, đường Tân Sơn (Gò Vấp)… bánh ú lá tre, bánh tro, cơm rượu, xôi, chè xuất hiện ở hầu hết các quầy sạp của tiểu thương.

Bánh ú xuất hiện ở hầu hết các quầy kệ của các tiểu thương trong chợ. Trong ảnh: Một điểm bán bánh ú với giá từ 40.000 - 90.000 đồng/chục hoặc 12 cái, tùy kích cỡ và nhân bánh. Ảnh: THU HÀ

Bánh ú xuất hiện ở hầu hết các quầy kệ của các tiểu thương trong chợ. Trong ảnh: Một điểm bán bánh ú với giá từ 40.000 - 90.000 đồng/chục hoặc 12 cái, tùy kích cỡ và nhân bánh. Ảnh: THU HÀ

Theo đó, giá bánh ú lá tre không tăng giá nhiều. Với loại bánh ú chay không nhân giá từ 40.000 – 60.000 đồng/chục, loại bánh có nhân là 70.000 đồng/chục, và 90.000 đồng/12 cái đối với bánh ú kích cỡ to, nhân mặn.

Theo tiểu thương bánh ú, bánh tro, xôi chè... có giá bán bình ổn, không tăng nhiều so với năm ngoái. Ảnh: THU HÀ

Theo tiểu thương bánh ú, bánh tro, xôi chè... có giá bán bình ổn, không tăng nhiều so với năm ngoái. Ảnh: THU HÀ

Năm nay bánh bá trạng truyền thống của người Hoa cũng được bày bán khá nhiều, giá từ 85.000 – 90.000 đồng/cái, loại đặc biệt có nhân sò điệp khô lên tới 200.000 đồng/cái.

Chị Hương, tiểu thương chợ Phạm Văn Bạch cho biết, so với năm ngoái giá bánh ú tại nơi chị nhập hàng không tăng nhiều, chỉ tăng nhẹ đối với bánh có nhân. Dù vậy chị vẫn lo ngại sức mua nên nhập hàng về ít hơn mọi năm.

“Mặc dù bánh ú lá tre là mặt hàng đắt khách dịp Tết Đoan ngọ, nhưng tôi nhận thấy năm nay người dân giảm chi tiêu rất mạnh, lo ế nên tôi nhập ít hơn mọi năm. Có hơn 400 cái bánh nhưng cũng bán lai rai từ hôm qua tới nay”- chị Hương nói.

Không chỉ ở các chợ, lề đường, năm nay một số siêu thị như MM Mega Market (quận 12), siêu thị Co.opXtra (GigaMall- Thủ Đức) cũng bán bánh ú với giá 75.000 đồng/chục.

Năm nay bánh ú được bán ở một số hệ thống siêu thị với giá 75.000 đồng/chục. ẢNH: THU HÀ

Năm nay bánh ú được bán ở một số hệ thống siêu thị với giá 75.000 đồng/chục. ẢNH: THU HÀ

Đặc biệt ở các quầy thức ăn chín, bánh ú còn được bán lẻ với giá 7.5000 đồng/cái, thu hút nhiều người tiêu dùng quan tâm mua sắm.

Khách hàng đang mua bánh ú tại siêu thị. Ảnh: THU HÀ

Khách hàng đang mua bánh ú tại siêu thị. Ảnh: THU HÀ

Ngoài các loại bánh, xôi, chè, cơm rượu cũng không tăng giá nhiều khi bình quân ở mức 15.000 – 30.000 đồng/hộp tùy loại và 15.000 – 25.000 đồng/bó lá xông.

Ngay cả mặt hàng hoa, vốn thường là loại dễ tăng giá, nhất là dịp lễ, tết thì năm nay vẫn dao động từ 10.000 – 25.000 đồng/bó hoa cúc các loại. Hoa lý với giá 40.000 đồng/bó, giảm 10.000 đồng so với dịp này năm ngoái, và 15.000 đồng/bó 10 bông hồng đỏ, giảm mạnh so với ngày 5-5-2022.

Năm nay, giá hoa ngày Tết Đoan Ngọ không tăng nhiều. Hoa cúc là mặt hàng bán chạy nhất dịp này. Ảnh: THU HÀ

Năm nay, giá hoa ngày Tết Đoan Ngọ không tăng nhiều. Hoa cúc là mặt hàng bán chạy nhất dịp này. Ảnh: THU HÀ

Chị Nghiêm Thu Huyền, người dân sống tại quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết, so với mọi năm giá cả trái cây, hoa và bánh các loại bình ổn.

Hoa quả dịp Tết Đoan ngọ rất rẻ do trúng mùa vụ của các loại trái cây. Ảnh: THU HÀ

Hoa quả dịp Tết Đoan ngọ rất rẻ do trúng mùa vụ của các loại trái cây. Ảnh: THU HÀ

Vải thiều chỉ 30.000 đồng/kg nên được nhiều người dân mua về cúng. Ảnh: THU HÀ

Vải thiều chỉ 30.000 đồng/kg nên được nhiều người dân mua về cúng. Ảnh: THU HÀ

“Đặc biệt trái cây năm nay rất rẻ, 30.000 đồng/kg vải thiều, 15.000 – 25.000 đồng/kg chôm chôm tróc hoặc chôm chôm thái. Hầu hết các loại trái cây dịp này đều rẻ hơn rất nhiều so với tết Đoan Ngọ năm ngoái”- chị Huyền nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.