Tên lửa mới của Ấn Độ có thể tấn công vào Trung Quốc

(PLO) - Ấn Độ đã thử nghiệm hoàn tất tên lửa hành trình mới có khả năng bắn sâu vào trong lãnh thổ Trung Quốc.

Ngày 17-10, tên lửa Nirbhay (nghĩa là “kiên cường” trong tiếng Ấn Độ) đã được phóng thử nghiệm tại Chandipur, quận Balasore, Odisha (Ấn Độ). Tên lửa này đã đáp ứng tất cả các thông số kỹ thuật, có thời gian bay hơn một tiếng và có độ chính xác rất cao. 

Theo ông Avinash Chander, giám đốc Tổ chức nghiên cứu và phát triển Quốc phòng Ấn Độ: "Tên lửa có khả năng di chuyển trên 1.000 km và chỉ xê dịch dưới 10m khỏi quỹ đạo ".

Nirbhay được bắn thử nghiệm lần đầu vào tháng 3-2013 nhưng nó đã bay chệch khỏi quỹ đạo, buộc trung tâm chỉ huy phải ra lệnh tách động cơ và phá hủy nó ngay giữa chuyến bay để đảm bảo an toàn.

Tên lửa này được xem như “câu trả lời” của Ấn Độ trên thị trường vũ khí trước tên lửa hành trình Battleaxe của Mỹ. Nirbhay là tên lửa tàng hình có thể bay trong mọi điều kiện thời tiết, với chi phí thấp và độ chính xác cao.

Tên lửa này nặng 1 tấn, dài 6m, được thiết kế cánh và đuôi hỗ trợ tầm bắn hơn 1.000km. Như vậy tên lửa này hoàn toàn có khả năng bắn sâu vào lãnh thổ Trung Quốc.

     Tên lửa Nirbhay được bắn thử nghiệm vào ngày 17-10 (Ảnh: Internet)

Đáng chú ý, Nirbhay có tầm bay rất thấp, tránh được sóng radar và có thể phóng từ đất liền, biển hay từ trên không. Nó có thể mang theo 24 loại đầu đạn, bao gồm cả đầu đạn hạt nhân, tùy thuộc vào nhiệm vụ được giao. Tên lửa này được dẫn đường bằng hệ thống tự động định vị.

Dự kiến khi tên lửa Nirbhay được đưa vào sử dụng trong Hải quân, Lục quân và Không quân Ấn Độ vào năm 2016, New Delhi sẽ ngừng nhập khẩu tên lửa mới.

Ông Chander cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi là đến năm 2022, Ấn Độ không cần nhập khẩu bất kì loại tên lửa nào, gồm cả tên lừa không đối đất, đất đối không, không đố không”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.