Ấn Độ muốn cân bằng quyền lực tại châu Á

(PL)- Trước chuyến thăm Ấn Độ ngày 14-9 của Chủ tịch Tập Cận Bình, Tân Hoa xã (Trung Quốc - TQ) đã đăng bài viết khẳng định chuyến thăm này đánh dấu một chặng đường quan trọng trong lịch sử quan hệ song phương.

Trong khi đó, GS Brahma Chellaney ở Trung tâm nghiên cứu chính sách tại New Delhi (Ấn Độ) ghi nhận quan hệ Ấn-Trung vẫn tồn tại nhiều vấn đề không cân xứng. Trong bài viết trên báoHuffington Post (Mỹ), GS Brahma Chellaney nêu rõ:

-Xuất khẩu của TQ sang Ấn Độ cao gấp ba lần so với nhập khẩu của nước này từ Ấn Độ. TQ chỉ xem Ấn Độ là một bộ phận cung cấp nguyên liệu cho kinh tế TQ như châu Phi mà thôi.

- Ấn Độ cần phải cân bằng giữa kinh tế và các yêu cầu chiến lược, đồng thời kiềm chế hành động khiêu khích biên giới của TQ.

GS Brahma Chellaney ghi nhận cội nguồn căng thẳng biên giới Trung-Ấn là nỗ lực liên tục của TQ nhằm thay đổi nguyên trạng như TQ đã quấy rối Nhật, Philippines và Việt Nam. Thay vì xâm lấn để chiếm lãnh thổ, TQ chọn cách mưu mẹo hơn là tạo sự kiện mới tại dãy Himalaya và biển Đông. Bằng cách này, TQ thay đổi nguyên trạng mà không cần khơi mào xung đột.

Để đối phó với TQ, Ấn Độ đã tăng cường triển khai quân đội tại cao nguyên Ladakh thuộc bang Jammu và Kashmir và bang Arunachal Pradesh, đồng thời xây dựng đường sá và đường băng dọc dãy Himalaya để củng cố hậu cần. Ấn Độ cũng đã tăng cường các quân đoàn miền núi để phản công nhanh như quân đoàn 17 mới thành lập với hơn 90.000 quân. Ấn Độ còn triển khai tên lửa đạn đạo, máy bay gián điệp và máy bay Sukhoi-30MKI của Nga tại miền Đông.

Song song theo đó, Ấn Độ vẫn duy trì giải pháp ngoại giao. Thủ tướng Narendra Modi đang nỗ lực kết thân với TQ. Hồi tháng 6, Ngoại trưởng TQ Vương Nghị đã đến Ấn Độ với tư cách đặc phái viên của Chủ tịch Tập Cận Bình.Tóm lại, chiến lược gây áp lực liên tục tại biên giới của TQ sẽ thúc đẩy các nước như Ấn Độ, Nhật và Việt Nam tiến tới hợp tác chiến lược. Trong bối cảnh đó, ưu tiên của Thủ tướng Narendra Modi là bảo đảm cân bằng quyền lực ổn định tại châu Á.

DUY KHANG – TNL

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.