Tàu Mỹ sẽ được trang bị tên lửa siêu thanh đối phó Trung Quốc

(PLO)- Mỹ công bố kế hoạch lắp tên lửa siêu thanh lên 60 khu trục hạm cùng nhiều tàu ngầm ở Thái Bình Dương, đặt Trung Quốc vào nguy cơ bị áp chế hỏa lực hoàn toàn. 

Tờ South China Morning Post ngày 31-10 dẫn nguồn trang tin Defense News cho biết Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O’Brien vừa tuyên bố Washington sẽ trang bị tên lửa siêu thanh lên các tàu ngầm và khu trục hạm nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng lớn từ Trung Quốc ở Thái Bình Dương.

Theo ông O’Brien, hơn 60 khu trục hạm của Mỹ trong thời gian tới sẽ được trang bị loại tên lửa siêu thanh với khả năng tác chiến từ xa với vận tốc gấp năm lần vận tốc âm thanh. 

Hai tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan và USS Nimitz cùng một số khu trục hạm hộ tống tập trận ở Biển Đông hồi tháng 7. Ảnh: REUTERS

Tuyên bố này cũng được đưa ra sau bài phát biểu hồi đầu tháng 10 của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper rằng hải quân nước này cần ít nhất 500 tàu chiến để đảm bảo ưu thế chiến trường trước Trung Quốc trong hàng chục năm tới.

Theo giới chuyên gia, việc Mỹ muốn đẩy nhanh quá trình lắp đặt tên lửa siêu thanh lên chiến hạm cho thấy Washington muốn nhanh chóng nâng cấp năng lực tấn công để áp đảo dàn tên lửa chống hạm siêu âm của Trung Quốc. Những diễn biến như vậy chắc chắn sẽ đẩy cuộc chạy đua vũ trang hai nước vào giai đoạn khốc liệt hơn trong thời gian tới.

Chuyên gia quân sự Timothy Heath thuộc Viện Rand Corporation (Viện Nghiên cứu chính sách của chính phủ Mỹ) nhận định Trung Quốc những năm qua tích cực hiện đại hóa hải quân bằng việc bổ sung hàng loạt hệ thống vũ khí mới như tên lửa hành trình hay tên lửa chống hạm.

Do vậy, các tàu chiến Mỹ cũng phải được nâng cấp hỏa lực tương tự để đuổi kịp. Các loại tên lửa siêu thanh sẽ giúp hải quân Mỹ nâng cao khả năng ứng phó, tiêu diệt các mục tiêu trên biển và trên mặt đất.

“Các tên lửa chống hạm hiện tại của khu trục hạm Mỹ chỉ có thể tấn công trong phạm vi từ 300 - 560 km nhưng khi đổi qua tên lửa siêu thanh thì tầm bắn sẽ gia tăng đáng kể. Bên cạnh đó, ưu thế bay nhanh cũng khiến việc bắn hạ những tên lửa này hết sức khó khăn” - ông Heath nói.

Ông nói thêm rằng không chỉ tấn công được các tàu Trung Quốc ngoài khơi mà Mỹ còn có thể tiêu diệt cả những tàu hoạt động sát bờ biển đại lục, được các hệ thống phòng thủ bảo vệ, trong trường hợp chiến tranh nổ ra và hoàn toàn áp chế được hải quân Trung Quốc. 

Trong khi đó, theo chuyên gia Malcolm Davis từ Viện nghiên cứu chính sách chiến lược Úc, việc Mỹ công bố kế hoạch nói trên là dấu hiệu cho thấy nước này đang sẵn sàng bứt phá trong cuộc chạy đua vũ khí siêu thanh với Trung Quốc và Nga. Bắc Kinh lâu nay tuyên bố sở hữu tên lửa siêu thanh DF-17 với tầm bắn được cho là đến 2.500 km nhưng tên lửa này đến nay không phóng được từ tàu chiến. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.