Thủ tướng Úc nói về nguy cơ xung đột Mỹ-Trung

(PLO)- Thay vì nhìn nhận Mỹ và Trung Quốc có nguy cơ chiến tranh cao, Thủ tướng Úc có cái nhìn lạc quan hơn về mối quan hệ giữa hai cường quốc này. 

Theo đài ABC News, Thủ tướng Úc Scott Morrison hôm 5-8 cho biết chính quyền của ông đã có cái nhìn nhẹ nhàng hơn về căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc (TQ) so với cựu Thủ tướng Kevin Rudd. 

Trước đó, cựu Thủ tướng Úc đồng thời là học giả nghiên cứu về TQ Kevin Rudd đã viết trên tạp chí Foreign Affairs rằng nguy cơ xung đột vũ trang giữa Mỹ và TQ trong ba tháng tới là “vô cùng cao”.

Ông đồng thời cảnh báo về khả năng xảy ra một cuộc “chiến tranh nóng” giữa hai nước này trước thềm bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11.

Ông Morrison cho biết chính quyền Canberra cũng bày tỏ quan điểm tương tự trong bản cập nhật chính sách quốc phòng vào tháng trước. Khi đó, ông tuyên bố Úc sẽ chi 270 tỉ AUD (tương đương 190 tỉ USD) để nâng cấp khả năng tác chiến, bao gồm tên lửa tầm xa.

Thủ tướng Úc Scott Morrison. Ảnh: AP 

Tuy nhiên, ông Morrison không đồng ý với nhiều người cho rằng Mỹ và TQ đang ở trong một cuộc Chiến tranh Lạnh mới. Ông cũng cho biết cuộc đối đầu Mỹ-Trung này không thể so sánh với Chiến tranh Lạnh giữa Mỹ và Liên Xô trước đây, vì “mỗi thời mỗi khác”.

Thủ tướng Úc cũng cho rằng nước ông “cần có thái độ lạc quan chứ không phải là suy nghĩ ngây thơ hay phi thực tế” trước cuộc đối đầu trên.

Giữa Úc và Mỹ có một hiệp ước an ninh song phương. Ngoài ra, hai nước này cũng có mối liên minh với Ấn Độ và Nhật Bản trong khuôn khổ Đối thoại Tứ giác An ninh mà TQ có thái độ nghi ngại.  

Về quan hệ giữa Úc và TQ, hiện TQ là đối tác thương mại quan trọng nhất của nước này. Tuy nhiên, hoạt động thương mại song phương đã tụt giảm khi Canberra kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của dịch COVID-19.

Thủ tướng Morrison cho biết ông đã không gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ Hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Nhật Bản vào tháng 6 năm ngoái. Hiện Úc cũng đang trong quá trình xúc tiến các cuộc đàm phán tiếp theo với TQ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.