Tàu hải quân Trung Quốc lần đầu đi vào vùng biển Nhật sau 4 năm

(PLO)- Bộ Quốc phòng Nhật xác nhận một tàu hải quân của Trung Quốc hồi đầu tuần đã đi vào vùng biển của Nhật, lần đầu tiên kể từ năm 2017.

Bộ Quốc phòng Nhật ngày 19-11 cho biết một tàu hải quân Trung Quốc hồi đầu tuần đã đi vào vùng biển của Nhật, ngoài khơi tỉnh Kagoshima, phía tây nam nước này, hãng thông tấn Kyodo News đưa tin.

Diễn biến trên đến trong bối cảnh căng thẳng an ninh giữa Bắc Kinh và Tokyo chưa có dấu hiệu “giảm nhiệt”.

Tàu hải quân Trung Quốc lần đầu vào vùng biển Nhật Bản sau 4 năm. Ảnh: KYODO

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 7-2017 Bộ Quốc phòng Nhật xác nhận và tiết lộ việc tàu hải quân Trung Quốc đi vào vùng biển của nước này. Trước đó, tàu hải quân Trung Quốc đã ba lần có động thái tương tự.

Kyodo News dẫn lời các quan chức cho biết chính phủ Nhật đã bày tỏ quan ngại về hành động của con tàu trên tới Trung Quốc thông qua các kênh ngoại giao.

Tuy nhiên, không có chỉ đạo nào căn cứ trên Luật Lực lượng Phòng vệ của Nhật, vốn cho phép sử dụng vũ khí phòng thủ trên biển, được đưa ra, các quan chức cho biết.

Bộ Quốc phòng Nhật cho biết một tàu khảo sát của Trung Quốc bị phát hiện ngoài khơi phía tây nam tỉnh Kagoshima vào các ngày 16-11 và 17-11 tại khu vực được gọi là vùng tiếp giáp bên ngoài lãnh hải của Nhật.

Theo cơ quan này, một máy bay tuần tra của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật đã phát hiện tàu khảo sát của Trung Quốc, vào thời điểm đó đang hướng về vùng biển Nhật từ khu vực tiếp giáp phía nam đảo Yakushima, vào khoảng 8 giờ 40 tối 16-11 (giờ địa phương).

Con tàu này sau đó bị phát hiện di chuyển về phía tây của đảo Kuchinoerabu vào khoảng 1 giờ 20 sáng 17-11 (giờ địa phương).

Bộ Quốc phòng Nhật xác định con tàu đã đi vào vùng biển của Nhật, song cho biết thời điểm cụ thể xảy ra vụ việc.

Theo Kyodo News, động thái trên diễn ra trong bối cảnh các hoạt động hàng hải gia tăng của Trung Quốc đang trở thành mối quan tâm an ninh lớn đối với Nhật và các nước khác trong khu vực.

Bắc Kinh thường xuyên triển khai tàu hải cảnh đến gần quần đảo Senkaku (cách Nhật gọi) / Điếu Ngư (cách Trung Quốc gọi).

Trước đó, bốn tàu hải cảnh Trung Quốc hôm 19-11 đã đi vào vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, đánh dấu lần xâm nhập đầu tiên vào khu vực này kể từ ngày 20-10.

Người phát ngôn của chính phủ Nhật Hirokazu Matsuno cho biết động thái trên của phía Bắc Kinh đã “vi phạm luật pháp quốc tế”.

“Điều đó thực sự đáng tiếc và chúng tôi không thể chấp nhận được điều đó” – ông Matsuno cho hay.

Ông Matsuno cho biết Nhật đã gửi công hàm phản đối tới Trung Quốc vì các hòn đảo nhỏ tại khu vực này "chắc chắn là một lãnh thổ cố hữu của Nhật về mặt lịch sử và dựa trên luật pháp quốc tế".

Người phát ngôn cũng nói thêm rằng Nhật sẽ tăng cường giám sát các vùng biển lân cận.

Cũng trong ngày 19-11, Bộ Quốc phòng Nhật cho biết đã triển khai các máy bay chiến đấu sau khi hai máy bay ném bom của Trung Quốc và hai máy bay ném bom của Nga bay qua biển Nhật Bản và biển Hoa Đông.

Trước đó, cơ quan này cũng xác nhận có tổng cộng ba tàu hải quân của Trung Quốc và Nga đã đi vào biển Hoa Đông qua eo biển Tsushima ở phía tây nam của Nhật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.