Bloomberg: Mỹ, Trung Quốc đã đồng ý mở các kênh liên lạc cấp cao của quân đội

(PLO)- Các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý mở các kênh liên lạc cấp cao giữa quân đội hai bên, theo một nguồn tin quen thuộc vấn đề này.

Các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý mở các kênh liên lạc cấp cao giữa quân đội hai bên, hãng Bloomberg ngày 19-11 dẫn một nguồn tin quen thuộc vấn đề này cho biết.

Theo nguồn tin, tại cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến với Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 15-11 (giờ Washington), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý hỗ trợ các kênh liên lạc như trên giữa quân đội Mỹ và các quan chức hàng đầu của quân đội Trung Quốc.

Cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: BLOOMBERG

Nguồn tin cho biết Nhà Trắng đang xác định chiến lược về cách tiếp cận những kênh liên lạc này, bao gồm trong các lĩnh vực an ninh mạng, vũ trụ và vũ khí hạt nhân, cũng như các vấn đề thử nghiệm và triển khai mà Mỹ quan tâm.

Các cuộc đàm thoại sắp tới sẽ không như các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí chính thức mà Mỹ trước đây đã tổ chức với Nga, nguồn tin nói thêm.

Khi được hỏi về triển vọng của các cuộc đàm phán cấp cao, các quan chức Lầu Năm Góc đã đề cập lại cuộc họp ngày 16-11, Bloomberg đưa tin.

Tại cuộc họp này, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cho biết chính quyền ông Biden đang tìm kiếm “những cách mà Mỹ có thể hợp tác với Trung Quốc về khí hậu”, nói thêm rằng “chúng tôi không muốn gì hơn là việc có thể ngăn chặn bất kỳ xung đột hoặc tính toán sai lầm nào".

Phía Nhà Trắng và Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Theo Bloomberg, nếu đúng là hai bên đã đồng thuận mở các kênh liên lạc cấp cao giữa hai quân đội, đây là là dấu hiệu cho thấy sự “tan băng” trong quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Động thái này cũng diễn ra sau nhiều tháng căng thẳng Mỹ-Trung leo thang, gần đây nhất là liên quan vụ thử vũ khí siêu thanh của Trung Quốc, cũng như những cảnh báo từ Lầu Năm Góc về sự mở rộng kho vũ khí hạt nhân của Bắc Kinh.

Sau gần chín tháng nhậm chức, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vẫn chưa có cuộc hội đàm nào với người đồng cấp Trung Quốc.

Thỏa thuận nâng cao quan hệ giữa quân đội Mỹ-Trung đánh dấu một bước tiến liên quan việc thiết lập lại các kênh liên lạc cấp cao thường xuyên giữa hai bên, Bloomberg nhận định.

Các quan chức Mỹ từ lâu đã phàn nàn rằng kiểu đối thoại chính thức, được dàn dựng chặt chẽ mà Bắc Kinh quan tâm, là không hiệu quả. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã loại bỏ hầu hết cuộc đàm phán cấp cao thông thường, ngoại trừ các cuộc đàm phán thương mại.

Đến nay, chính quyền ông Biden vẫn tỏ ra thận trọng về việc xây dựng lại các khuôn khổ đàm phán trước đây. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen hồi tháng 7 cho biết không có kế hoạch khôi phục đối thoại kinh tế Mỹ-Trung thường xuyên, vốn đã bị ông Trump hủy bỏ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.