Tàu của Mỹ tuần tra biển Đông trong vòng 24 giờ tới

(PLO)- Một quan chức quốc phòng Mỹ xác nhận với kênh CNN rằng hải quân Mỹ có kế hoạch đưa tàu khu trục vào khu vực 12 hải lý cách các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng trái phép tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam trong vòng 24 giờ tới. 

Các quan chức cho biết nhiệm vụ tuần tra lần này đã dược Tổng thống Barack Obama chấp thuận.

 Tàu tuần tra của Mỹ tiến hành tuần tra khu vực đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng trái phép tại Trường Sa (Việt Nam).

Nguồn tin từ quân đội Mỹ nói với CNN rằng tàu tuần tra của Mỹ có thể đã bắt đầu di chuyển vào đêm thứ Hai (27-10) theo giờ địa phương. Ngoài tàu tuần tra, Mỹ cũng triển khai máy bay trinh sát tiến hành giám sát trong không phận quốc tế.

Trực thăng sẽ tiến hành giám sát, hộ tống tàu tuần tra. Trong trường hợp cần thiết, máy bay sẽ ghi nhận và giải quyết bất kỳ rắc rối nào có thể xảy ra. Reuters dẫn lời một quan chức quân đội Mỹ cho biết rất có thể các máy bay do thám và săn ngầm P-8A và P-3 Orion của Hải quân Mỹ sẽ tiến hành hộ tống tàu khu trục.

Cho đến thời điểm hiện tại, phía Trung Quốc chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào liên quan đến vụ việc lần này.

Hôm thứ Hai vừa qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao John Kirby cho biết các hoạt động đảm bảo tự do hàng hải là công việc bình thường (được Mỹ tiến hành thường xuyên).

“Với tư cách là một cựu sĩ quan hải quân, tôi khẳng định rằng tự bản thân tôi đã từng thực hiện các hoạt động (tuần tra tự do hàng hải) rất rất nhiều lần. Đó là một trong những lý do các quốc gia có hải quân,  lực lượng có khả năng tạo ảnh hưởng và bảo vệ quyền tự do hàng hải trên vùng biển quốc tế” - vị này nói thêm.

Ông Kirby cho rằng một quốc gia không cần phải tham khảo ý kiến của các nước khác khi đang thực hiện quyền tự do hàng hải trong vùng biển quốc tế.

Hồi tháng 6-2015, phía Trung Quốc tuyên bố các đảo nhân tạo được nước này xây dựng trái phép ở biển Đông "về cơ bản đã sắp sửa hoàn thành". Tuy nhiên, nước này ngang nhiên tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường xây dựng các hệ thống hạ tầng, cơ sở vật chất, thủy lợi, nông nghiệp tại đây bất chấp phản đối của các quốc gia liên quan, cũng như vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS). 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.