Mỹ và Úc rất quan tâm đến Trung Quốc xây đảo nhân tạo

(PL)- Quân đội Mỹ có thể dùng đường biển và đường không đến bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép và biển Đông không phải ngoại lệ.
Ngày 13-10 (giờ địa phương), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã khẳng định như trên tại cuộc họp báo sau hội nghị thường niên về ngoại giao và quân sự Mỹ-Úc kéo dài trong hai ngày tại TP Boston. Tham dự hội nghị có Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter cùng với Ngoại trưởng Úc Julie Bishop và Bộ trưởng Quốc phòng Úc Marise Payne (ảnh).

Reuters nhận định tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter rõ ràng nhằm gửi đến Bắc Kinh. Hãng tin ABC News (Úc) cho biết trong hội nghị, hai bên đặc biệt quan tâm đến tình hình Trung Quốc xây đảo nhân tạo trong khu vực tranh chấp ở biển Đông.Hai bên đã thảo luận về duy trì hòa bình và ổn định ở các vùng biển xung quanh Trung Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter cho biết một số nước đã báo động về sự hiện diện quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc và đã yêu cầu Mỹ gia tăng hợp tác quân sự hơn nữa.

Ngoại trưởng Úc Julie Bishop tin rằng Bắc Kinh sẽ làm như lời Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu trong chuyến thăm Mỹ rằng Trung Quốc không có ý định quân sự hóa các đảo ở biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Úc Marise Payne tán thành các sáng kiến của Mỹ, nhất là tăng số quân Mỹ luân phiên đến cảng Darwin lên 2.500 quân thay vì 1.150 quân như hiện nay.

Hai bên đã ký kết tuyên bố chung về hợp tác quốc phòng gồm tăng cường phối hợp hoạt động của quân đội, hợp tác tình báo, xây dựng quan hệ hợp tác với các đối tác khu vực. Hai bên đã bày tỏ quan ngại về hoạt động bồi đắp xây đảo của Trung Quốc. Tuyên bố chung khẳng định hai bên quyết tâm duy trì tự do hàng hải và tự do bay qua trên biển.

Trong khi đó, báo Honolulu Star-Advertiser ngày 13-10 đưa tin Đô đốc John Richardson, chỉ huy các chiến dịch hải quân, tuyên bố nếu luật pháp quốc tế đã cho phép tự do hàng hải cạnh các đảo nhân đạo do Trung Quốc bồi đắp thì không có gì ngạc nhiên khi Mỹ thực hiện quyền này.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.