Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang vì nhậu cùng 1 nữ sinh trong khách sạn

(PLO)- Theo lãnh đạo trường THPT Chưởng Binh Lễ (An Giang), công an làm việc với thầy T chỉ phát hiện thầy nhậu cùng em M, chưa phát hiện hai người quan hệ tình dục.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến video lan truyền trên mạng xã hội cho rằng “thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ”, lãnh đạo THPT Chưởng Binh Lễ (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) vừa có báo cáo gửi Sở GD&ĐT.

Theo báo cáo, đầu giờ chiều 23-10, nhà trường nhận được thông tin từ Công an Phường Long Xuyên rằng đơn vị có đang làm việc với nam giáo viên tên HTT đang dạy tại trường THPT Chưởng Binh Lễ. Lý do là người này có hành vi dẫn bạn TM (nữ học sinh lớp 11 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên An Giang 2) đến một khách sạn trên địa bàn phường Long Xuyên.

vụ thầy giáo an giang
Hình ảnh thầy T bị Công an phường Long Xuyên (tỉnh An Giang) dẫn giải lan truyền mạng xã hội kèm dòng trạng thái “thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ”. Ảnh cắt từ video

Sau đó, có hàng loạt thông tin trên mạng xã hội đăng thông tin và hình ảnh thầy T. "Từ đó, rất nhiều phụ huynh và học sinh của trường liên hệ và tỏ thái độ hoang mang” - báo cáo của trường Chưởng Binh Lễ nêu.

Trong báo cáo, Ban Giám hiệu trường Chưởng Binh Lễ cũng cho hay liên quan vụ việc, Công an Phường Long Xuyên đã có thông báo: Thông qua camera cho thấy thầy T và bạn M tình nguyện đi thuê phòng tại khách sạn, không có dấu hiệu cưỡng ép bắt giữ. Công an làm việc với thầy T chỉ phát hiện thầy nhậu cùng em M, chưa phát hiện hai người quan hệ tình dục.

Từ kết quả làm việc, chiều cùng ngày, thầy T được công an phường cho bảo lãnh về nhà. Sau đó, lãnh đạo trường có gọi điện thoại yêu cầu thầy T gửi bản tường trình. Đồng thời, cho thầy T tạm nghỉ phép hai tuần, không cho phép đến trường nhằm tránh ảnh hưởng đến tâm lý của học sinh.

“Và trong ngày 24-10, nhà trường đã không liên hệ với thầy T được và không nhận được bản tường trình nào qua Zalo” - báo cáo của trường Chưởng Binh Lễ thể hiện.

Ban giám hiệu trường cũng cho biết thầy T bị tạm thời đình chỉ công tác giảng dạy kể từ ngày 23-10 để phục vụ công tác xác minh. Cạnh đó, Ban giám hiệu và Hội đồng quản trị đã tổ chức họp khẩn và xác định thầy T dẫn bạn M (chưa đủ 18 tuổi) đi nhậu ở nơi nhạy cảm là vi phạm đạo đức nhà giáo.

Ngoài, học sinh nữ và phụ huynh của trường cũng bày tỏ không đồng ý thầy T tiếp tục đứng lớp, nên nhà trường cùng Hội đồng quản trị dự kiến không để thầy đứng lớp và tham gia bất cứ hoạt nào giáo dục nào tại trường.

Theo lãnh đạo trường THPT Chưởng Binh Lễ nhận xét trước khi xảy ra sự việc thầy T theo sát lớp chủ nhiệm, nhiệt tình trong giảng dạy. Cạnh đó, thầy còn hỗ trợ các thầy cô nhiệt tình.

Tuy nhiên, do thầy T mới ra trường nên đôi khi chưa ổn định được trật tự lớp, nhưng qua những tháng đầu chủ nhiệm nhận được ghi nhận tích cực của học sinh và phụ huynh. Nhà trường chưa có ghi nhận bất thường về thầy T.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.