Tái khởi động dự án xây dựng Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng

(PL)- Dự án xây mới Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng (số 8 Võ Văn Tần, quận 3) treo gần 10 năm vừa được UBND TP. hcm chấp thuận cho tiếp tục thực hiện dự án.

“Về dự án xây dựng Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng (quận 3), chấp thuận chủ trương tiếp tục thực hiện dự án theo hình thức BT” - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nêu ý kiến kết luận trong văn bản sau cuộc họp với tổ công tác TP về các dự án đầu tư trên địa bàn TP mới đây.

Tiếp tục dự án, đổi khu đất khác

Để triển khai các công việc tiếp theo, ông Phong cũng giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Văn hóa và Thể thao xem xét lại quỹ đất, tham mưu, đề xuất khu đất khác phù hợp để thanh toán hợp đồng BT của dự án. Đồng thời, các cơ quan, ban, ngành TP cũng được yêu cầu dự thảo văn bản của UBND TP xin ý kiến của Thủ tướng về quỹ đất thanh toán cho hợp đồng BT này theo đúng quy định tại Nghị định 69/2019 của Chính phủ.

TP cũng giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở KH&ĐT và các sở, ngành tham mưu, dự thảo văn bản của Ban cán sự đảng UBND TP báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy thông qua chủ trương thực hiện các dự án BT thuộc nhóm A (có dự án Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng) theo đúng quy chế làm việc của Ban chấp hành đảng bộ TP. Như vậy, với những thông tin tích cực từ cơ quan chức năng, dự án treo nhiều năm này được kỳ vọng sẽ có thể triển khai trong thời gian tới.

Nhà thi đấu Phan Đình Phùng nằm ở khu đất vàng quận 3 với bốn mặt tiền đường Pasteur - Nguyễn Đình Chiểu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Tần. Đây là nơi tập luyện, thi đấu, tổ chức sự kiện thể thao hàng đầu TP. Năm 2007, TP quyết định đập bỏ, xây mới thành trung tâm TDTT đạt chuẩn quốc tế nhằm đăng cai các giải thi đấu lớn. Tiến độ dự án dự kiến từ năm 2010 và đến năm 2012 xây xong.

Khi đó, vào năm 2010, quỹ đất thanh toán theo hợp đồng BT cho dự án này được Thủ tướng đồng ý cho TP.HCM bán nhà, đất tại 257 Trần Hưng Đạo (quận 1) để thanh toán cho dự án (mức đầu tư được công bố là 989 tỉ đồng). Đến năm 2013, công trình đội vốn lên hơn 1.352 tỉ đồng, TP.HCM xin bổ sung khu đất tại số 3-3bis Phan Văn Đạt (quận 1) để thanh toán cho nhà đầu tư. Tiếp đến, sau khi điều chỉnh thiết kế, dự án lại tăng vốn lên gần 2.000 tỉ đồng. Từ đó đến nay, dự án vẫn chưa được triển khai do các khúc mắc về việc thanh toán hợp đồng BT.

Ghi nhận thực tế của PV tại khu nhà thi đấu từng là nơi thu hút đông đảo người dân và vận động viên chỉ còn là bãi đất trống, cỏ mọc um tùm với hàng rào tôn được quây kín bên ngoài.

Dự án Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng hiện chỉ là bãi đất trống. Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Liên tục thay đổi thiết kế

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt (Công ty Phát Đạt) cho biết dự án đầu tư xây dựng mới Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng nếu tính từ thời điểm Công ty Phát Đạt và Tổng Công ty Đền bù giải tỏa được TP chọn làm nhà đầu tư, theo hình thức BT đến nay cũng gần 10 năm.

Theo đó, thời điểm bắt đầu dự án xây dựng mới trung tâm này kinh phí chỉ khoảng 989 tỉ đồng. Sau đó, thiết kế dự án thay đổi nhiều vì được xem là công trình hạng A, trọng điểm quốc gia, phục vụ cho các giải đấu quốc tế, thi đấu SEA Games chứ không chỉ đơn thuần phục vụ hoạt động cho người dân TP.HCM. Thiết kế mới quy mô hơn, từ một tầng hầm lên ba tầng, trang thiết bị thay đổi nhiều…, do đó chủ đầu tư phải điều chỉnh kinh phí theo thiết kế mới mà cơ quan chức năng yêu cầu và kinh phí tăng lên gần 2.000 tỉ đồng.

Dự án xây mới Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng dự kiến công trình gồm có bảy tầng nổi và ba tầng hầm, được thực hiện tại lô đất rộng 14.417,8 m2. Trong đó diện tích xây dựng là 7.176 m2 với sân thi đấu chính diện tích 2.700 m2, sân chuẩn bị 11.470 m2, khán đài 4.000 chỗ. 

Công ty Phát Đạt cho biết theo hợp đồng trước đây, nhà đầu tư sẽ được TP hoàn trả vốn đầu tư bằng hai khu đất ở quận 1 giá trị tương ứng với tổng mức đầu tư. Tuy nhiên, sau khi kinh phí tăng lên thì giá trị hai khu đất trên tính ra vẫn chưa đủ so với kinh phí nhà đầu tư bỏ ra. “Tất cả đều có cơ quan kiểm toán nhà nước làm việc rất rõ ràng. Hiện công ty chỉ nắm thông tin UBND TP.HCM cũng đang có phương án tìm thêm khu đất mới để thanh toán cho hợp đồng BT xây dựng Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng” - đại diện Công ty Phát Đạt thông tin.

Ngoài ra, chủ đầu tư cũng cho rằng dự án chậm triển khai một phần vì yêu cầu tạm dừng việc xem xét, quyết định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư kể từ năm 2018 cho đến khi nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT được ban hành và có hiệu lực.

Đến tháng 10-2019, Nghị định 69/2019 của Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (dự án BT) chính thức có hiệu lực nên dự án đã được TP.HCM tái khởi động. “Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa hoàn chỉnh xong các hồ sơ thủ tục pháp lý. Công ty vẫn phải chờ hướng dẫn từ phía các cơ quan chức năng, từ UBND TP.HCM” - đại diện công ty này chia sẻ.

Công ty Phát Đạt bị mạo danh rao bán đất trung tâm Phan Đình Phùng

Đại diện Công ty Phát Đạt cho biết doanh nghiệp cũng khổ sở khi cuối năm 2019 có một số đối tượng lừa đảo mạo danh để tên công ty giống Công ty Phát Đạt để bán đất của khu trung tâm này cho nhiều người dân.

Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng là dự án trọng điểm quốc gia, được Nhà nước cho đầu tư xây dựng để phục vụ công tác thể dục thể thao. Vì vậy, việc các đơn vị, tổ chức khác cố tình lợi dụng dự án đang trong quá trình thực hiện để rao bán cho người dân là hành vi lừa đảo và trái pháp luật. “Phát Đạt không có bất cứ liên quan hay quan hệ gì với các đơn vị, tổ chức đó” - đại diện công ty khẳng định. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.