Tách giấy đỏ có cần chữ ký các thành viên gia đình?

Hộ khẩu nhà chồng em có cha, mẹ, chồng, em và con. Chị chồng cắt hộ khẩu theo chồng rồi, nay lại về xây nhà chung mảnh đất nhà chồng em. 

Vậy khi chị gái tách giấy đỏ riêng có cần chữ ký các thành viên trong hộ khẩu gia đình chồng không? Và nếu không tách giấy đỏ thì nhà đó thuộc quyền sở hữu của ai?

Bạn đọc dangthilienlongan@...

Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn Vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Trước tiên cần xác định quyền sử dụng đất cấp cho cha mẹ chồng bạn hay cho hộ gia đình cha mẹ chồng bạn.

Trong trường hợp cấp riêng cho cha mẹ chồng bạn thì khi chị gái tách giấy đỏ riêng chỉ cần cha mẹ chồng bạn ký tách giấy (có thể dưới hình thức tặng cho hoặc chuyển nhượng) cho chị bạn là được.

Trong trường hợp giấy đỏ thửa đất cấp chung cho hộ gia đình cha mẹ chồng bạn thì khi chị gái tách giấy cần có chữ ký của các thành viên hộ khẩu trong gia đình chồng bạn tại thời điểm cấp giấy đỏ.

Theo quy định tại khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai 2013, hộ gia đình sử dụng đất là người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, khoản 2 Điều 212 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của các thành viên gia đình được thực hiện theo phương thức thỏa thuận. Trường hợp định đoạt tài sản là bất động sản, động sản có đăng ký, tài sản là nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình phải có sự thỏa thuận của tất cả thành viên gia đình là người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp luật có quy định khác.

Nếu không tách giấy thì nhà đó thuộc sở hữu riêng của chị chồng bạn nhưng đất vẫn thuộc quyền sử dụng của các thành viên trong gia đình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...