Tá hỏa vì xe trùng biển số lộng hành

(PL)- Thấy có ô tô biển số giống hệt xe mình, người phụ nữ nghi ngờ có người đã làm giả với mục đích xấu nhưng không biết trình báo ở đâu.

Báo Pháp Luật TP.HCM nhận được phản ánh của người dân về việc xuất hiện một ô tô mang biển số 51A-211.11, giống hệt với chiếc xe do bà Võ Thị Tiếng đăng ký.

Tuy nhiên, khi bà Tiếng phát hiện thì chủ xe đã lái xe bỏ chạy. Đáng nói là các biên bản xử phạt về tham gia giao thông của xe 51A-211.11 kia đều được gửi về nhà bà.

Xe biển giả đậu ngay trước cửa nhà

Bà Tiếng ngụ ở đường Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết ngày 24-9, bà phát hiện một ô tô giống hệt xe bà, nhãn hiệu Toyota, dòng xe Sienna màu sơn trắng đậu trước cửa nhà bà. Giật mình, bà quan sát kỹ hơn thì nhận ra người lái là người lạ và phần bánh của chiếc xe không giống, màu sơn xe cũng mới hơn xe của bà.

Bà tiến tới hỏi chuyện thì tài xế thừa nhận đây là biển số giả và mong bà đừng làm lớn chuyện. Khi bà yêu cầu tài xế này thanh toán lại các khoản tiền phạt nguội mà CSGT gửi giấy phạt đến bà thời gian qua thì người này giả bộ đồng ý, nói bà cứ lấy biên bản ra. Thế nhưng bà vừa dứt lời thì tài xế đã bỏ chạy.

“Tôi đã rất nhiều lần nhận được giấy phạt lỗi ở TP.HCM trong khi xe tôi cho thuê chạy ở Đồng Nai. Nếu như xe kia chạy gây tai nạn chết người, không lẽ tôi phải chịu trách nhiệm?” - bà Tiếng lo lắng nói.

Phía đối tác thuê xe của bà Tiếng là một công ty điện lạnh cũng xác nhận tuyến đường xe di chuyển là ở Đồng Nai, không hề đi TP.HCM nên thời gian và địa điểm vi phạm luật giao thông trong các thông báo 47264/TB-PC67-D6 ngày 7-11-2017 và 5604/TB-PC67-D6 ngày 5-1-2018 của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP là không phù hợp.

Hình ảnh xe bà Tiếng bị người khác làm giống. Ảnh: NVCC

Xe trùng biển số với xe bà Tiếng giống nhau từ thương hiệu,  chủng loại xe. Ảnh: NVCC

Phải báo ngay cho công an phường!

Trao đổi với chúng tôi, một đại diện Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM cho biết nếu có bất kỳ thắc mắc gì về nội dung vi phạm, bà Tiếng có thể cầm thông báo đến địa chỉ trong thông báo đã nêu, cụ thể là Đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (52-54 Nguyễn Khắc Nhu, phường Cô Giang, quận 1) để đối chiếu.

Người đi chiếc xe giống xe của bà Tiếng đã gửi 5 triệu đồng qua tài khoản để nhờ bà đóng tiền phạt nguội giúp. Đồng thời, người này yêu cầu bà không làm lớn chuyện và hứa sẽ đổi biển số xe trong hai tháng nữa. 

Bà phải có đơn trình bày sự việc, nêu rõ cá nhân, tổ chức được bà cho thuê ô tô thì phòng CSGT sẽ lập biên bản làm việc, từ đó mới có căn cứ xử lý.

Nhận định thêm về sự việc này, vị đại diện PC08 cho biết trên thực tế nhiều trường hợp chủ xe cho thuê, sau đó người thuê lại đi cho một đơn vị khác thuê nữa nên rất khó quản lý việc xe di chuyển ở đâu.

Đơn cử hồi tháng 4-2018, phòng CSGT phát hiện một ô tô hiệu Audi vi phạm giao thông. Qua xác minh mới biết xe này được cho thuê qua 4-5 bên nên rất khó khăn trong việc tìm tài xế lái xe vi phạm.

Riêng việc bà Tiếng phản ánh có một ô tô biển số giống hệt xe của bà đậu trước nhà, chỉ có bánh xe là khác, màu sơn mới hơn nên nghi là biển số giả thì bà cần tố giác tội phạm ở công an địa phương để được xử lý. Hiện nay có nhiều tội phạm sử dụng biển số giả để vi phạm pháp luật, đây cũng có thể là một trường hợp trộm cắp ô tô.

“Phòng PC08 chỉ là cơ quan phối hợp xử lý xe gian. Cụ thể, trong khi tuần tra kiểm soát, nếu phát hiện xe nghi gắn biển số giả thì CSGT sẽ yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ, xác minh số khung, số máy…, nếu phát hiện xe gian sẽ lập hồ sơ chuyển qua cơ quan CSĐT” - vị này thông tin thêm.

Đối với tình huống trên, một cán bộ Công an quận Bình Thạnh nhận định khi phát hiện xe khả nghi, trùng biển số xe mình, người dân phải báo ngay cho công an phường đến làm việc với tài xế, kiểm tra giấy tờ xe… để xử lý ngay tại chỗ.

 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.