Syria báo động quân đội, ông Trump hủy công du

(PLO)- Quân đội Syria đã được đặt vào tình trạng báo động trước nguy cơ có thể bị Mỹ và đồng minh Mỹ tấn công.

Tại Damascus ngày 10-4, quân đội Syria đã được đặt vào tình trạng báo động trước nguy cơ có thể bị Mỹ và đồng minh tấn công. Các sân bay và căn cứ quân sự được tăng cường bảo vệ, theo tin từ Washington Post.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh cộng đồng thế giới đang hồi hộp theo dõi từng diễn biến quanh nghi án tấn công hóa học ở Douma, Đông Ghouta (Syria).

Tại Mỹ ngày 10-4, Tổng thống Donald Trump quyết định hủy chuyến công du Mỹ Latinh để giám sát, chỉ đạo Mỹ phản ứng với vụ tấn công vũ khí hóa học ở Douma, Đông Ghouta (Syria) mà Mỹ cho chính phủ Syria là thủ phạm.

Các tay súng nổi dậy cuối cùng và người thân rút khỏi Douma, Đông Ghouta (Syria) – nơi xảy ra nghi án tấn công hóa học khuya 7-4. Ảnh: REUTERS

Các tay súng nổi dậy cuối cùng và người thân rút khỏi Douma, Đông Ghouta (Syria) - nơi xảy ra nghi án tấn công hóa học khuya 7-4. Ảnh: REUTERS

Trong ngày 10-4, Tổng thống Trump đã có các cuộc điện đàm con thoi với Tổng thống Pháp Emmanuel Marcon và Thủ tướng Theresa May bàn phản ứng với Syria. Tổng thống Pháp Macron nói ông ủng hộ “phản ứng tập thể và mạnh” với vụ tấn công, dự đoán có tấn công Syria hay không sẽ được thông báo vài ngày tới. Trong khi đó văn phòng thủ tướng Anh cho biết ba nước đã quyết định sẽ buộc thủ phạm chịu trách nhiệm.

Ngày trước đó ông Trump cho biết sẽ có quyết định hành động thế nào với Syria trong vòng 48 giờ nữa. Tàu khu trục USS Donald Cook trang bị tên lửa dẫn đường của Mỹ vài ngày trước vừa đến đông Địa Trung Hải.

Ngày 10-4 tại HĐBA, Mỹ và Nga thi nhau dùng quyền phủ quyết của mình để phong tỏa các dự thảo nghị quyết của nhau về vấn đề điều tra vụ việc. Nga phong tỏa dự thảo của Mỹ muốn LHQ lập đội chuyên gia đến Syria điều tra độc lập, xác định thủ phạm tấn công. Mỹ và các đồng minh phong tỏa dự thảo của Nga muốn OPCW đưa chuyên gia đến tìm hiểu sự thật. Bản thân OPCW không được phép kết luận về thủ phạm tấn công.

Máy bay trên tàu sân bay USS Harry S. Truman lớp Nimitz của Mỹ đã được triển khai đến đông Địa Trung Hải. Ảnh: REUTERS

Máy bay trên tàu sân bay USS Harry S. Truman lớp Nimitz của Mỹ đã được triển khai đến đông Địa Trung Hải. Ảnh: REUTERS

Nga và Syria muốn Tổ chức Cấm vận Vũ khí hóa học (OPCW) đưa chuyên gia đến Douma điều tra xem nơi này có xảy ra vụ tấn công hóa học hay không.

Washington Post dẫn ý kiến nhiều nhà ngoại giao cho rằng bước đi này nhằm ngăn phương Tây đánh vào Syria, ít nhất trong thời gian các chuyên gia OPCW còn ở Syria.

OPCW ngày 10-4 cho biết đã đề nghị chính phủ Syria có các bước chuẩn bị để tổ chức này triển khai đội chuyên gia đến tìm hiểu sự thật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.