Số ứng viên được đề nghị xét công nhận đạt chuẩn GS, PGS ngành Luật tăng gấp đôi

(PLO)- Có 12 ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở ngành Luật học đề nghị Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét công nhận đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN) đã công bố danh sách 695 ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở (HĐGSCS) đề nghị lên để xét công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2023.

Theo danh sách được công bố, HĐGSCS đã đề nghị HĐGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS cho 76 ứng viên và PGS cho 619 ứng viên.

Viện sĩ, PGS-TS Nguyễn Ngọc Điện phát biểu tại một hội thảo. Ảnh: MC

Viện sĩ, PGS-TS Nguyễn Ngọc Điện phát biểu tại một hội thảo. Ảnh: MC

Riêng đối với ngành Luật học năm nay, HĐGS ngành Luật học đã đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS cho hai ứng viên và đạt tiêu chuẩn chức danh PGS cho 10 ứng viên.

Cụ thể, hai người được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS năm 2023 là: Viện sĩ, PGS-TS Nguyễn Ngọc Điện (sinh năm 1959, quê Vĩnh Long) và PGS-TS Vũ Công Giao (sinh năm 1968, quê Bắc Ninh).

Trong khi đó, 10 ứng viên được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS ngành Luật học năm 2023 gồm: TS Nguyễn Thị Bảo Anh, TS Lê Lan Chi, TS Nguyễn Trọng Điệp, TS Viên Thế Giang, TS Dương Quỳnh Hoa, TS Trần Kiên, TS Phạm Thị Huyền Sang, TS Lưu Quốc Thái, TS Mai Văn Thắng, TS Bùi Hữu Toàn.

Năm 2022, có tổng cộng sáu ứng viên được HĐGS ngành Luật học đề nghị lên để công nhận đạt tiêu chuẩn GS, PGS (một GS, năm PGS). Cả sáu ứng viên này đều được HĐGSNN họp xét và công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS. Người duy nhất được công nhận đạt tiêu chuẩn GS ngành Luật học năm 2022 là ông Nguyễn Hồng Thao.

Năm 2022, có tổng cộng 447 ứng viên được 28 HĐGSCS đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn GS, PGS. Trong đó, 51 ứng viên được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn GS và 396 ứng viên được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn PGS.

Như vậy, so với năm ngoái, số ứng viên được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023 đã tăng lên 248 người.

Năm 2022, có tổng cộng 447 ứng viên được 28 HĐGSCS đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn GS, PGS. Trong đó, 51 ứng viên được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn GS và 396 ứng viên được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn PGS.

Như vậy, so với năm ngoái, số ứng viên được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023 đã tăng lên 248 người.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm