Số ca mắc tay chân miệng tăng, Sở GD&ĐT TP.HCM thông báo khẩn

(PLO)- Số ca bệnh tay chân miệng có xu hướng tăng, trường học phải chủ động xử lý theo thẩm quyền, báo cáo ngay các tình huống phát sinh bất thường về Sở GD&ĐT TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa ban hành công văn về tăng cường công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng trong trường học.

tay chân miệng
Các bé Trường Mầm non Mai Vàng, phường An Hội Đông, rửa tay trước khi ăn xế. Ảnh: NQ

Hiện tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP có xu hướng gia tăng, đã ghi nhận trường hợp tử vong do chủng Enterovirus 71 (EV71) có độc lực mạnh, lây lan nhanh, nguy cơ gây biến chứng nặng, đặc biệt ở trẻ dưới 5 tuổi.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị người đứng đầu các cơ sở giáo dục phải tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh về dấu hiệu nhận biết bệnh tay chân miệng, các biện pháp phòng bệnh và trách nhiệm theo dõi sức khỏe trẻ em, học sinh. Việc tuyên truyền ở các cơ sở giáo dục mầm non, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập và các đơn vị có tổ chức chăm sóc trẻ nhỏ phải được chú trọng.

Mỗi trường học, nhóm lớp phải thực hiện nghiêm các biện pháp vệ sinh phòng bệnh; thường xuyên vệ sinh lớp học, đồ chơi, đồ dùng, bề mặt tiếp xúc, khu vực ăn, ngủ, nhà vệ sinh và các khu sinh hoạt chung. Nhà trường phải bảo đảm đủ bồn rửa tay, nước sạch và xà phòng tại các vị trí thuận tiện để trẻ em, học sinh, giáo viên, nhân viên rửa tay thường xuyên.

Sở cũng yêu cầu cần tăng cường theo dõi sức khỏe trẻ em, học sinh. Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tay chân miệng, cần báo ngay cho cha mẹ học sinh đưa trẻ đi khám, điều trị và báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn xử lý, phòng lây lan trong cơ sở giáo dục.

Các cơ sở giáo dục phải chủ động phối hợp với trạm y tế, cơ quan y tế địa phương trong công tác truyền thông, giám sát, xử lý ca bệnh, ổ dịch và triển khai các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng tại đơn vị; tạo điều kiện để cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện khi cần thiết.

Hiệu trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức triển khai nghiêm túc, đầy đủ các nội dung nêu trên; thường xuyên tự kiểm tra, rà soát, kịp thời chấn chỉnh các nội dung chưa bảo đảm; chủ động xử lý theo thẩm quyền và báo cáo ngay các tình huống phát sinh bất thường về Sở GD&ĐT.

Tình hình bệnh tay chân miệng đang có xu hướng tăng cao tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Đáng chú ý, tỉ lệ ca bệnh nặng cao hơn nhiều so với năm 2025, chiếm khoảng 15–16% tổng số ca.

Do chủng EV71 có ái lực mạnh với não bộ nên khi gây bệnh thường diễn tiến rất nhanh và nguy hiểm. Có những trường hợp trở nặng chỉ trong vòng 24 giờ, buộc phải can thiệp khẩn cấp.

Các trường hợp nhiễm EV71 nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời dễ dẫn đến nhiều biến chứng thần kinh, nguy cơ tử vong cao, nhất là ở nhóm trẻ dưới 5 tuổi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.