Bệnh tay chân miệng tăng trở lại: Trường mầm non khẩn trương phòng ngừa

(PLO)- Bệnh tay chân miệng tại TP.HCM có xu hướng tăng. Các trường mầm non triển khai nhiều biện pháp phòng dịch, tăng cường phối hợp với phụ huynh nhằm phát hiện sớm ca bệnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), từ ngày 10 đến 16-11, thành phố ghi nhận 1.542 ca mắc, tăng 30,2% so với trung bình 4 tuần trước.

Phụ huynh được cảnh báo về bệnh tay chân miệng

Nhận thông báo về bệnh tay chân miệng từ Trường Mầm non Sơn ca 5, phường Trung Mỹ Tây, chị Thanh Tú khá lo lắng cho sức khoẻ của con. Chị thường xuyên nhắc nhở con rửa tay và vệ sinh sạch sẽ đồ chơi.

Thông báo của trường nêu rõ: Hiện nay, tình hình dịch bệnh tay chân miệng đang gia tăng. Do đó, giáo viên và nhân viên cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế. Phụ huynh cần theo dõi trẻ trước khi cho con đến lớp. Nếu con có các biểu hiện sốt, nổi các nốt trong miệng, lưỡi, lòng bàn tay, lòng bàn chân, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để thăm khám và chẩn đoán.

bệnh tay chân miệng
Học sinh Trường Mầm non Mai Vàng, phường An Hội Đông rửa tay trước khi ăn xế. Ảnh: NQ

Trong công tác tuyên truyền dịch bệnh, giáo viên chủ nhiệm giữ vai trò then chốt.

Cô Hà Thị Anh Đào, giáo viên lớp lá, Trường Mầm non Mai Vàng, phường An Hội Đông, cho hay bản thân tích cực phối hợp chặt chẽ với phụ huynh qua nhóm Zalo của lớp.

Nội dung tập trung vào hướng dẫn rửa tay đúng cách, chăm sóc dinh dưỡng và giúp phụ huynh nhận biết các triệu chứng ban đầu của dịch bệnh. Sự trao đổi trực tiếp này giúp nhà trường và phụ huynh phối hợp đưa con đi khám, đảm bảo phát hiện và chăm sóc kịp thời.

Siết chặt quy trình sàng lọc và khử khuẩn

Tại các trường mầm non, công tác phòng ngừa dịch bệnh đang được thực hiện chủ động thông qua việc siết chặt quy trình sàng lọc và vệ sinh môi trường.

Bà Nguyễn Thị Kim Hoàn, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Mai Vàng, cho hay trường tuyên truyền đầy đủ cho phụ huynh về dịch bệnh và sàng lọc kỹ lưỡng trẻ ngay từ giờ đón.

Việc vệ sinh khử khuẩn cũng được thực hiện định kỳ. Theo đó, cuối tuần khử khuẩn đồ dùng, đồ chơi bằng dung dịch và phơi nắng còn hàng ngày lau chùi, vệ sinh và xịt chống muỗi. Trường hợp phát hiện ca bệnh, trường áp dụng quy trình xử lý cách ly trẻ ngay, thông báo phụ huynh đón về, đồng thời di chuyển các bé còn lại sang lớp khác để tiến hành tổng vệ sinh khử khuẩn toàn bộ lớp học, đồ dùng và khu vực vui chơi.

benh-tay-chan-mieng-1.jpg
Cô trò Trường Mầm non Anh Đào, phường Gò Vấp đọc thông tin về bệnh tay chân miệng. Ảnh: NQ

Bà Nguyễn Thị Phú Châu, Hiệu trưởng Trường Mầm non Anh Đào, phường Gò Vấp đánh giá mầm non là môi trường dễ lây lan các bệnh truyền nhiễm. Vì thế, trường đã thiết lập hệ thống phòng ngừa toàn diện.

Trường chú trọng quy trình sàng lọc sức khỏe đầu giờ. Do đó, giáo viên sẽ kiểm tra kỹ tay chân trẻ và vận động phụ huynh cho con về nhà theo dõi nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn. Việc duy trì thói quen rửa tay bằng xà phòng được coi là tối quan trọng, được quy định bắt buộc cho trẻ thực hiện ngay khi vào lớp.

Bà Phạm Bảo Hạnh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Phong, phường Tân Hưng, cũng cho biết công tác sàng lọc và phát hiện sớm được đặt lên hàng đầu.

"Giáo viên có nhiệm vụ kiểm tra kỹ lưỡng trẻ mỗi ngày trước khi vào lớp. Do bệnh có biểu hiện phức tạp (chỉ sốt, lở loét, hoặc nổi bóng nước), giáo viên được yêu cầu không bỏ qua bất kỳ dấu hiệu nào và khuyên phụ huynh đưa trẻ đi khám ngay nếu nghi ngờ" - bà Hạnh nêu.

5 biện pháp phòng ngừa bệnh tay chân miệng

  • Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy nhiều lần trong ngày cho cả người lớn và trẻ em.
  • Ăn chín, uống chín; đảm bảo dụng cụ ăn uống được rửa sạch, tốt nhất tráng nước sôi trước khi dùng. Không mớm thức ăn cho trẻ; không để trẻ ăn bốc, mút tay, ngậm đồ chơi.
  • Thường xuyên lau sạch các bề mặt và đồ dùng trẻ tiếp xúc hàng ngày như đồ chơi, bàn ghế, tay nắm cửa, dụng cụ học tập.
  • Không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc trường hợp nghi ngờ bệnh.
  • Khi trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, cần đưa đi khám hoặc báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn kịp thời.

(Theo HCDC)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.