Siêu đường ống khí đốt Nga – Trung ‘động thổ’ vào 2015

(PLO) - Chính phủ Trung Quốc đã phê duyệt kế hoạch của Tổng công ty Dầu khí quốc gia (CNPC) xây dựng một phần tuyến đường ống dẫn khí “Sức mạnh Siberia”, chuyển khí gas từ Nga đến Trung Quốc.
Trung Quốc sẽ bắt đầu việc xây dựng đường ống vào năm 2015. Đường ống sẽ được chia làm 3 phân khu miền Bắc, miền Nam và miền Trung. 

Tuyến đường ống sẽ đi qua 6 tỉnh Trung Quốc – Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, Hà Bắc, Sơn Đông và Giang Tô, cũng như các khu vực tự trị Nội Mông, Thiên Tân và Thượng Hải. 

Tuyến đường ống “Sức mạnh Siberia” có ý nghĩa đặc biệt quan trong với Nga và Trung Quốc

Việc xuất khẩu khí đốt từ Nga sang Trung Quốc qua tuyến đường phía Tây, một phần tuyến đường ống “Sức mạnh Siberia”, đã ký kết giữa nhà thầu khí gas khổng lồ của Nga Gazprom và CNPC vào tháng 05-2014. 
Với hợp đồng 400 tỷ USD, cả hai bên đã đồng ý về việc xuất khẩu 38 tỷ mét khối khí đốt của Nga sang Trung Quốc mỗi năm, trong vòng 30 năm tính từ năm 2018. 

Các mỏ khí Chayandin và Kovyktin ở miền đông Siberia sẽ trở thành nguồn cung cấp chủ đạo khi đường ống bắt đầu hoạt động.

Hai nhà lãnh đạo của Nga (bên phải) và Trung Quốc 

Theo phát biểu ngày 8-10 của Phó Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Cheng Guoping, hợp tác khí đốt là một phần quan trọng của hợp tác năng lượng song phương Nga – Trung. 

Cả hai bên đang hợp tác trong ngành công nghiệp khí đốt ở cả hai đầu “thượng nguồn” của Nga và “hạ nguồn” của Trung Quốc. Doanh nghiệp Trung Quốc sẽ giúp phát triển các mỏ khí đốt ở miền đông Siberia của Nga theo thỏa thuận trong hợp đồng song phương. 
Việc xây dựng 3.000 km đường ống “Sức mạnh Siberia” đã được đưa ra tại Yakutia vào ngày 1-9. 
Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, các đường ống dẫn khí mới sẽ tăng cường đáng kể hợp tác kinh tế của Nga với chính phủ các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương , đặc biệt là với Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.