Nga và Trung Quốc trở thành 'đồng minh tự nhiên'

(PLO) - Vào ngày 14-10, khi tiếp đón Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trong một cuộc họp cấp cao, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ca ngợi mối quan hệ kinh tế ngày một lớn mạnh giữa Moscow và “đồng minh tự nhiên” Bắc Kinh. 
Chuyến thăm Nga 3 ngày của ông Lý diễn ra trong bối cảnh Nga đang mắc kẹt trong cuộc đối đầu với phương Tây xoay quanh tình hình ở Ukraine. Moscow đang tăng cường tìm kiếm những hợp tác mới với châu Á và Châu Mỹ Latinh.

Tổng thống Putin nói với ông Lý trong cuộc tọa đàm ở Kremlin: “Chúng ta là những đối tác tự nhiên, đồng minh tự nhiên và là những người hàng xóm của nhau. Chúng ta đang cùng xây dựng những mục tiêu lớn và hoàn toàn thực tế và đem lại lợi ích cho công dân hai nước”.

 Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Lý Khắc Cường trong buổi tọa đàm hôm 14-10.

Về phần mình, thủ tướng Trung Quốc ca ngợi tiềm năng hợp tác “vô tận” giữa Trung Quốc, khách hàng năng lượng lớn nhất thế giới và Nga, một trong những nhà cung cấp năng lượng lớn nhất thế giới. Không những thế, ông Lý khẳng định mói quan hệ hai nước đang được đẩy mạnh trên mọi lĩnh vực.
Phát biểu của hai vị lãnh đạo được đưa ra sau khi Trung Quốc và Nga đã ký kết hàng chục hợp đồng giao dịch khác nhau từ năng lượng cho đến ngân hàng và công nghiệp ô tô. 
Hai nước thỏa thuận mở một kênh giao dịch đồng rúp và nhân dân tệ, trị giá lên đến 24,5 tỷ đô la Mỹ, nhằm giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la và thúc đẩy thương mại đầu tư song phương. 
Moscow và Bắc Kinh trong nhiều năm qua đã thúc đẩy hợp tác nhằm đối trọng với sự thống trị toàn cầu của Mỹ. Trung Quốc vừa qua đã tuyên bố chống lại những lệnh trừng phạt từ phương Tây dành cho Nga và kêu gọi các bên hướng đến một giải pháp chính trị cho vấn đề ở Ukraine. 
Trước chuyến thăm Nga, ông Lý Khắc Cường đã đến Đức để tọa đàm với Thủ tướng Angela Merkel. Ông cũng sẽ tham gia Hội nghị Á – Âu được tổ chức tại Milan vào cuối tuần này. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.