Sĩ tử nườm nượp đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi vào lớp 10 THPT

(PLO)- Nhiều phụ huynh đã đưa con em tới Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội) để dâng lễ, xin chữ... với mong muốn cầu may mắn trước kỳ thi vào lớp 10 THPT.
Những ngày giáp kỳ thi vào lớp 10 THPT năm 2022, Văn Miếu Quốc Tử Giám ở Hà Nội nhiều người ra vào tấp nập.

Những ngày giáp kỳ thi vào lớp 10 THPT năm 2022, Văn Miếu Quốc Tử Giám ở Hà Nội nhiều người ra vào tấp nập.

Các sĩ tử cùng phụ huynh đã mang lễ vật vào đây để cầu may mắn trước kỳ thi vào lớp 10 THPT sắp tới.

Các sĩ tử cùng phụ huynh đã mang lễ vật vào đây để cầu may mắn trước kỳ thi vào lớp 10 THPT sắp tới.

Năm nào cũng vậy, trước mỗi kỳ thi vượt cấp quan trọng, Văn Miếu Quốc Tử Giám lại tấp nập các sĩ tử và phụ huynh.

Năm nào cũng vậy, trước mỗi kỳ thi vượt cấp quan trọng, Văn Miếu Quốc Tử Giám lại tấp nập các sĩ tử và phụ huynh.

Ngày mai (18-6) các sĩ từ sẽ bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi vào lớp 10 THPT ở Hà Nội.

Ngày mai (18-6) các sĩ từ sẽ bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi vào lớp 10 THPT ở Hà Nội.

Từng tốp phụ huynh thành kính dâng lễ, thắp hương cầu con em thuận lợi ở kỳ thi quan trọng.Số báo danh, bút mực, thước kẻ, máy tính - những vật dụng thí sinh đưa vào phòng thi được "dâng" lên điện thờ. Nhiều phụ huynh còn mang theo hồ sơ thi của con để đọc rõ ràng số báo danh, phòng thi.

Từng tốp phụ huynh thành kính dâng lễ, thắp hương cầu con em thuận lợi ở kỳ thi quan trọng.Số báo danh, bút mực, thước kẻ, máy tính - những vật dụng thí sinh đưa vào phòng thi được "dâng" lên điện thờ. Nhiều phụ huynh còn mang theo hồ sơ thi của con để đọc rõ ràng số báo danh, phòng thi.

Em Bùi Chung cho biết: "Đến thời điểm này em ôn tập các kiến thức khá kỹ càng, nhưng thi cử khó nói trước được điều gì. Do vậy em tới Văn Miếu Quốc Tử Giám để xin chữ và cầu thuận lợi trong kỳ thi".

Em Bùi Chung cho biết: "Đến thời điểm này em ôn tập các kiến thức khá kỹ càng, nhưng thi cử khó nói trước được điều gì. Do vậy em tới Văn Miếu Quốc Tử Giám để xin chữ và cầu thuận lợi trong kỳ thi".

Sau khi lễ xong, sĩ tử được phụ huynh đưa đi xin chữ thư pháp cầu mong may mắn đỗ đạt.

Sau khi lễ xong, sĩ tử được phụ huynh đưa đi xin chữ thư pháp cầu mong may mắn đỗ đạt.

Sau khi cùng con hoàn thành việc thắp hương và xin chữ của ông thầy đồ, chị Huyền vui mừng vì giảm đi được phần nào lo lắng.

Sau khi cùng con hoàn thành việc thắp hương và xin chữ của ông thầy đồ, chị Huyền vui mừng vì giảm đi được phần nào lo lắng.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội năm nay diễn ra trong 2 ngày 18 và 19-6 với ba môn Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán. Cụ thể, ngày 17-6, thí sinh làm thủ tục dự thi. Sáng 18-6, thí sinh thi Ngữ văn (120 phút), chiều thi Ngoại ngữ (60 phút). Sáng 19-6, thí sinh thi Toán (120 phút). Được biết, Hà Nội có gần 107.000 đăng ký tham gia dự thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nội năm nay diễn ra trong 2 ngày 18 và 19-6 với ba môn Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán. Cụ thể, ngày 17-6, thí sinh làm thủ tục dự thi. Sáng 18-6, thí sinh thi Ngữ văn (120 phút), chiều thi Ngoại ngữ (60 phút). Sáng 19-6, thí sinh thi Toán (120 phút). Được biết, Hà Nội có gần 107.000 đăng ký tham gia dự thi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.