Sử dụng điện thoại khi làm bài, một thí sinh thi vào lớp 10 tại TP.HCM bị đình chỉ

(PLO)- Sau ba môn thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM, TP có tổng cộng 4 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế thi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 12-6, Sở GD&ĐT TP.HCM đã tổ chức họp báo về tình hình tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023.

Ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở cho biết, theo thống kê, năm nay toàn TP có gần 94.000 em đăng ký dự thi. Trong đó, hơn 86.000 em dự thi vào lớp 10 thường, 6.484 em dự thi 10 chuyên và hơn 1.300 em dự thi lớp 10 tích hợp.

Trong môn thi đầu tiên là Ngữ văn, toàn TP có 93.329 em dự thi, vắng 652 em. Trong buổi thi môn ngoại ngữ buổi chiều có 93.321 em dự thi, vắng 660 em. Môn thi Toán có 93.277 em, vắng 704 em và ở môn chuyên chiều ngày 12-6 có 6.874 em đăng ký dự thi nhưng vắng 102 em.

Ông Nam cho biết thêm trong ngày thi thứ hai, ở môn Toán, có 1 em vi phạm quy chế thi do mang điện thoại vào phòng thi nên bị đình chỉ. Như vậy trong hai ngày thi, toàn TP có 4 trường hợp vi phạm quy chế, trong đó môn Ngữ văn có ba thí sinh bị đình chỉ vì xem tài liệu trong khi làm bài.

Ngoài ra, ông Nam nói thêm, ngày thi thứ hai có ba trường hợp đi trễ, các điểm thi đã lập biên bản và cho thi phòng thi riêng. Một trường hợp F0 vẫn được tổ chức thi riêng và đảm bảo công tác phòng dịch theo quy định.

Trong kỳ thi năm nay TP có 7 học sinh không thể viết bài được vì tai nạn. Do đó, Sở đã hướng dẫn lãnh đạo các điểm thi thực hiện nghiệp vụ coi thi đúng theo quy định nhằm đảm bảo quyền lợi cho TS tham gia dự thi, có cán bộ ghi bài giúp, có người giám sát và phòng thi có ghi âm, ghi hình để phục vụ công tác chấm thi.

Chiều nay, khoảng 6.500 em tiếp tục dự thi môn cuối cùng là môn chuyên hoặc tích hợp với 150 phút tại 11 điểm thi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.