Sẽ công bố bản thảo SGK lấy ý kiến người dân

(PL)- “Sách giáo khoa” và “đổi mới giáo dục” tiếp tục là chủ đề nóng được nhiều đại biểu Quốc hội tranh luận trong phiên thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách hôm 4-11.

Đại biểu (ĐB) Phạm Thị Minh Hiền (Phú Yên) cho rằng cả năm bộ sách đều dính vào các lỗi cơ bản về nguyên tắc biên soạn, về bản quyền, về ngữ liệu…

“Điều đó càng bộc lộ rõ hơn về một quy trình thẩm định, phát hành sách còn lỏng lẻo, dễ dãi, vội vàng đến khó tin. Cách đùn đẩy trách nhiệm như một trận đấu bóng không có trọng tài điều khiển…” - ĐB Hiền nói.

ĐB Minh Hiền cho hay đọc báo cáo và lắng nghe giải trình của Bộ GD&ĐT về bộ sách giáo khoa (SGK), bà chỉ có thể nói rằng: “Người lớn đã sai rồi, sai trong cách tiếp cận ngược, sai trong lối tư duy ngược. Chẳng có nơi đâu làm sách cho trẻ nhưng lại mang ý chí và tham vọng của những người lớn. Nó quá sức đối với sự tiếp thu của đứa trẻ…”.

Nữ ĐB Phú Yên rất mong Chính phủ cần làm rõ trách nhiệm trong sự cố về SGK lớp 1. Đặc biệt, lỗi sai về trách nhiệm cần phải được giải quyết, xử lý thật nghiêm minh ở từng khâu, từng cấp, từng bộ phận.

Học sinh Trường Tiểu học Phạm Văn Chính (quận 9, TP.HCM) trong một tiết học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trong khi đó, ĐB Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) nhận xét: “Quá trình thực hiện, tôi tin tưởng rằng Bộ GD&ĐT thực hiện đúng quy trình, trách nhiệm cao và có sự góp ý của các giáo sư, tiến sĩ và ban chỉ đạo”. Ông Phương cho rằng “đây là lần đầu tiên nên việc thực hiện không thể tránh khỏi sai sót, cần phải rút kinh nghiệm”.

Phát biểu sau đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho hay Chính phủ, Thủ tướng rất quan tâm đến vấn đề về SGK, dù không thuộc trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng. Chính phủ trong các phiên họp gần đây thảo luận đều có nói về vấn đề SGK. Thủ tướng nhắc rất nhiều lần, Phó Thủ tướng trực tiếp đề cập hai lần trong cuộc họp với bộ trưởng Bộ GD&ĐT, lãnh đạo Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, các chuyên gia

Phó Thủ tướng cho biết bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã nhìn nhận rõ là có sai sót và trách nhiệm thuộc về bộ. Bộ trưởng đã có những chỉ đạo khá cương quyết như thay chủ tịch Hội đồng thẩm định…

Chính phủ cũng đã yêu cầu rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc để quy trình biên soạn, thẩm định SGK lớp 2, lớp 6 năm nay và các năm tiếp theo không xảy ra tình trạng tương tự.

Tranh luận về đề xuất “chuyển cơ quan điều tra…”

Phát biểu trước Quốc hội hôm 3-11, ĐB Đặng Thị Phương Thảo (Nam Định) đề xuất cơ quan điều tra cần vào cuộc để làm rõ sai sót của SGK lớp 1. ĐB Bùi Văn Phương (Ninh Bình) lại cho rằng đây là những sai sót không quá nghiêm trọng, đồng thời đề nghị “phải hết sức cẩn trọng”, nếu không sẽ gây tâm lý hoài nghi, hoang mang trong nhân dân, cử tri.

Liên quan đến kiến nghị “sai phạm phải chuyển cơ quan điều tra”, bà Thảo cho hay thực chất bà đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ điều tra để truy cứu đối với các hành vi in trái phép làm giả SGK, sách tham khảo để đảm bảo quyền tác giả, quyền xuất bản.

Trong khi đó, ĐB Bùi Văn Phương cho rằng việc tranh luận ở Quốc hội là bình thường để tiến tới nhận thức thống nhất chung, tránh hiểu sai lệch vấn đề. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.