Sẽ có đổi mới trong khâu xét tuyển năm 2016

(PLO)- Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga tại buổi họp báo thường kỳ quý III, tổ chức chiều 20-10.

 Thứ trưởng Bùi Văn Ga.

Theo ông Ga, kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh cơ bản đã thành công, mặc dù còn một số bất cập trong công tác xét tuyển nguyện vọng 1 vào ĐH-CĐ nhưng những bất cập này sẽ được thay đổi trong năm 2016.

“Năm 2016, chúng ta một mặt phát huy những kết quả, mặt khác hạn chế bất cập. Định hướng là tăng tự chủ cho các trường, giao cho các trường tự chủ xét tuyển, Bộ không cấp giấy thông báo điểm, không làm những việc như vừa rồi” - ông Ga nói.
Theo ông Ga, mục đích của việc cấp bốn giấy đăng ký xét tuyển là hạn chế thí sinh ảo, sử dụng phần mềm quản lý chung để hạn chế ảo cho các trường. Bây giờ cho thí sinh tự do đăng ký, các trường tự do xét tuyển, điều này sẽ dẫn tới tỉ lệ ảo sẽ rất lớn. Cho nên sắp tới Bộ sẽ tìm những giải pháp chống ảo.
Ông Ga cho biết ý tưởng là chia thời gian xét tuyển của các trường theo các mức điểm. Cũng có thể các trường tốp trên phối hợp với nhau trong công tác tuyển sinh.
Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT), cho biết năm 2016 sẽ thay đổi hướng tổ chức thi để giảm áp lực, tốn kém cho thí sinh và người nhà. Thứ hai, tăng cường đánh giá chính xác hơn năng lực học sinh. Thứ ba là tuyển sinh ĐH-CĐ sẽ có giải pháp kỹ hơn.
Về vấn đề thí sinh học một thời gian dài rồi mới phát hiện không đủ điều kiện trúng tuyển, bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Quyền Vụ trưởng Vụ ĐH, thừa nhận nguyên nhân là do công tác hậu kiểm.
Bà Phụng khẳng định nếu nguyên nhân do lỗi của thí sinh thì các em phải chịu thiệt, nhà trường sẽ trả học phí và các khoản đã đóng.
Còn nếu do hướng dẫn sai, để các em tưởng đúng đối tượng đó nhưng cuối cùng các em không thuộc đối tượng ưu tiên thì Bộ GD&ĐT sẽ chỉ đạo để đảm bảo quyền lợi các em tốt nhất. “Ví dụ trả điểm thực về cho các em, trúng tuyển vào ngành thấp hơn thì cố gắng nhận các em vào. Còn các em không vào được trường các em nhập học, chúng tôi can thiệp các trường khác, đa số các trường đều xét bổ sung để các em vào học” - bà Phụng nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.