Saudi Arabia tung 'chiêu độc' nhằm giành quyền đăng cai World Cup 2034

(PLO)- Saudi Arabia đã "tung chiêu độc" nhằm giành quyền đăng cai World Cup 2034.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Saudi Arabia rất nhanh bảo rằng, ngoài việc họ chạy đua đăng cai World Cup nam 2034 thì họ cũng quyết tham gia cuộc đua đăng cai World Cup nữ 2031. Đấy là một quyết định có tính toán rất hay để Saudi Arabia tạo cảm tình với LĐBĐ thế giới (FIFA) và thế giới, bởi Saudi Arabia là một quốc gia vốn không cho phụ nữ chơi thể thao.

World Cup 2026 thuộc về Liên minh Bắc Mỹ-Mexico, World Cup 2030 thuộc về ba châu lục Âu-Phi-Mỹ, còn World Cup 2034 vẫn chưa xác định được chủ nhà. Cách đây chưa đầy một tuần, tỉ phú Erick Thohir, Chủ tịch LĐBĐ Malaysia quyết tạo dựng liên minh Đông Nam Á nhằm chạy đua đăng cai World Cup 2034. Thohir mời gọi Úc, Singapore, Malaysia vào liên minh để chạy đua cùng Saudi Arabia.

Tinh-1.jpg
Với thế giới Ả rập, phụ nữ đá bóng là chuyện khó chấp nhận. Ảnh: Getty

Tuy nhiên, thượng tầng kiến trúc LĐBĐ châu Á (AFC) lại thiếu đồng bộ và thống nhất. AFC cho rằng, chỉ nên đưa ra một ứng viên thì cơ hội chiến thắng cao hơn. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng khuyên AFC chỉ nên có một ứng viên và cuối cùng tỉ phú Erick Thohir từ bỏ kế hoạch.

Giữa lúc Saudi Arabia đưa ra chiến dịch chạy đua thì ngày 20-10, họ tiếp tục tung ra chiêu khác, Saudi Arabia cũng chạy đua World Cup nữ 2031. Thông tin này sẽ giúp Saudi Arabia ghi điểm rất nhiều với FIFA và thế giới, bởi nó cho thấy quốc gia Hồi giáo chính thống này dần tiến bộ và coi trọng phụ nữ, chấp nhận họ được phép chơi thể thao và đá bóng.

Trước đây, một công ty của Saudi Arabia muốn tài trợ cho World Cup 2023 bóng đá nữ nhưng cuối cùng họ bị gạt vì thương hiệu này đến từ Saudi Arabia, một quốc gia không coi trọng quyền phụ nữ.

Tinh-2.jpg
...Nhưng World Cup 2023 có đội Morocco. Ảnh: TTX

Bây giờ, Saudi Arabia tung ra kế hoạch độc đáo, cùng đăng cai World Cup cả nam và nữ. Qua đó, quốc gia Hồi giáo giàu có này muốn cho thế giới biết là họ đã có những thay đổi trong nhìn nhận về phụ nữ. Chính điều này giúp cơ hội giành quyền đăng cai World Cup 2034 của Saudi Arabia tăng lên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.