FIFA chuyển tiền World Cup cho đội tuyển nữ Việt Nam

(PLO)- Sau gần ba tháng kết thúc World Cup bóng đá nữ năm 2023, FIFA mới chuyển tiền thưởng cho các đội tuyển quốc gia góp mặt ở vòng chung kết hồi tháng 7 tại Úc và New Zealand.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo đó, mỗi cầu thủ trong số 23 người của một đội bảo đảm nhận 30.000 USD (khoảng 700 triệu đồng) cho vòng bảng. Số tiền sẽ tăng lên gấp đôi cho mỗi cầu thủ là 60.000 USD nếu đội bóng của họ lọt vào vòng 16 đội. Tham gia vòng tứ kết, một cầu thủ sẽ nhận 90.000 USD và tương ứng 165.000 USD cho đội xếp hạng tư, 180.000 USD cho đội hạng ba, 195.000 USD cho ngôi á quân và mỗi cầu thủ Tây Ban Nha vô địch có khoản thưởng riêng 270.000 USD.

IMG_6295.jpeg
FIFA đã chuyển tiền World Cup cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã dừng chân ở vòng bảng sau ba trận thua tuyển nữ Mỹ 0-3, Bồ Đào Nha 0-2 và Hà Lan 0-7 nhưng mỗi cầu thủ vẫn có khoản thưởng 30.000 USD. Ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam (VN) không nằm trong quy định này.

VFF sau khi nhận tiền thưởng cho 23 nữ tuyển thủ đã chuyển vào tài khoản cho họ, sau khi trừ đi 10% thuế thu nhập bất thường. Bên cạnh đó, thầy trò ông Chung cũng có khoản thưởng khác là 1,8 tỉ đồng từ VFF cho thành tích lần đầu tiên trong lịch sử tham gia một vòng chung kết cúp thế giới.

Ngoài khoản thưởng của FIFA cho từng cầu thủ dự World Cup 2023, các đội tuyển quốc gia bị loại từ vòng bảng nhận 1,56 triệu USD cho mỗi đội; dừng chân ở vòng 16 đội nhận 1,87 triệu USD; thua trận tứ kết nhận 2,18 triệu USD; hạng tư nhận 2,455 triệu USD, hạng ba nhận 2,61 triệu USD, hạng nhì nhận 3 triệu USD và nhà vô địch nhận 4,29 triệu USD.

VFF sẽ nhận số tiền 1,56 triệu USD cho đầu tư phát triển bóng đá nữ quốc gia, sau khi trừ đi các chi phí tập huấn và thi đấu ở vòng chung kết World Cup. Trước đó, đội tuyển nữ VN sau vòng chung kết Asian Cup giành vé tham dự World Cup 2023 đã nhận thưởng gần 28 tỉ đồng, bao gồm tiền mặt và hiện vật.

Hiện tại, thầy trò HLV Mai Đức Chung đang tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VN (Hà Nội) trước khi lên đường sang Uzbekistan vào ngày 23-10 để tham dự vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024 với các đối thủ

Nhật Bản, Ấn Độ và chủ nhà Uzbekistan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.