Sau ông Vĩnh, tới ông Hóa phải vào phòng y tế vì huyết áp tăng

(PLO)- Chủ tọa cho biết luật sư của bị cáo Nguyễn Thanh Hóa, cựu cục trưởng Cục C50, có đề nghị cho thân chủ của mình được vào phòng y tế nằm vì huyết áp cao.

Chiều 14-11, phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu trung tướng công an Phan Văn Vĩnh cùng đồng phạm trong vụ đánh bạc ngàn tỉ tiếp tục với phần xét hỏi. Sau khi được HĐXX chấp nhận cho vào nằm ở phòng y tế vì huyết áp cao, bị cáo Vĩnh đã có thể tham dự phiên tòa.

Cùng đó, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa, cựu cục trưởng Cục C50, được áp giải tới phòng xử sau giờ nghỉ trưa.

Sau khoảng hơn một tiếng xét xử, HĐXX cho biết nhận được đề nghị từ luật sư của ông Hóa đề nghị cho thân chủ của mình được nằm tại phòng y tế vì huyết áp cao.

Ông Nguyễn Thanh Hóa được cảnh sát hỗ trợ tư pháp dẫn vào phòng y tế.

Theo luật sư của ông Hóa, bị cáo này đang bị huyết áp cao, không thể đảm bảo sức khỏe ngồi tại sân tòa.

Bị cáo Phan Sào Nam cũng rời khu vực hội trường xét xử trong nhiều phút.

Có những thời điểm chỉ còn 2-3 bị cáo bị tạm giam còn ngồi tại khu vực dành cho các bị cáo.

Ông Phan Văn Vĩnh quay lại hàng ghế dành cho bị cáo sau một thời gian khá lâu rời khỏi.

Phan Sào Nam được áp giải quay trở lại khu vực xét xử.

Khu vực phòng y tế dành cho các bị cáo, trong đó có ông Nguyễn Thanh Hóa đang nằm bên trong.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm