Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh cần làm gì?

(PLO)- Nếu còn băn khoăn về điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh cần làm đơn phúc khảo trước ngày 25-7. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

8 giờ sáng nay, 16-7, Bộ GD&ĐT đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT của hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước.

XEM ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP

Làm đơn xin phúc khảo

Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT, nếu thí sinh chưa hài lòng với điểm số của mình có thể làm đơn phúc khảo từ hôm nay đến ngày 25-7.

điểm thi tốt nghiệp THPT
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM. Ảnh: DI LINH

Liên quan đến quy trình chấm phúc khảo, Văn là môn thi tự luận duy nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT nên sẽ được chấm bởi 2 giám khảo ở 2 vòng độc lập. Nếu kết quả chấm của 2 giám khảo trùng khớp thì đó là điểm phúc khảo của thí sinh.

Trong trường hợp điểm chấm của 2 giám khảo lệch nhau, bài thi sẽ được giao cho người thứ ba chấm. Nếu 2/3 giám khảo có cùng kết quả, điểm đó sẽ được lấy.

Theo quy chế, điểm phúc khảo lệch với điểm đã công bố từ 0,25 điểm trở lên sẽ được điều chỉnh .

Trong khi đó, với môn trắc nghiệm, hội đồng sẽ đối chiếu từng câu trả lời thí sinh đã tô trên phiếu với hình ảnh lưu trong máy quét. Nếu có sự sai lệch sẽ xem xét.

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp

Căn cứ Điều 45 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư 24/2024 của Bộ GD&ĐT về công nhận tốt nghiệp THPT: Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả môn thi đều đạt trên 1 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.

Như vậy, điểm liệt thi tốt nghiệp THPT 2025 là từ 1 điểm trở xuống. Do đó, để được công nhận tốt nghiệp THPT năm 2025, thí sinh cần đạt mức điểm tối thiểu trên 1 ở các môn thi và có tổng điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên.

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp như sau:

z6802509012996_7f5af2228a222858bb34fc3b8e460c96.jpg
Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2025

Với điểm ưu tiên, thí sinh được cộng từ 0,25 đến 0,5 điểm, nếu là con thương binh, bệnh binh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, người dân tộc thiểu số.... Thí sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên được hưởng tiêu chuẩn cao nhất, không thực hiện cộng dồn

Thí sinh sẽ được cộng 1-2 điểm khuyến khích nếu đạt giải trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên, các kỳ thi thí nghiệm thực hành, văn nghệ, thể dục thể thao... Thí sinh chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại giải cao nhất, dù đạt nhiều giải.

Trong trường hợp thí sinh muốn vào đại học sẽ đăng ký nguyện vọng trên hệ thống từ 16-7 đến 17 giờ ngày 28-7. Các em được điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng không giới hạn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.