Sau Đức, Mỹ xem xét kế hoạch rút quân khỏi Hàn Quốc

(PLO)- Sau khi cắt giảm 9.500 binh sĩ Mỹ tại Đức, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang xem xét những phương án giảm bớt lực lượng quân đội ở Hàn Quốc.

Ngày 17-7, Bộ Quốc phòng Mỹ đã trình lên chính quyền Tổng thống Donald Trump nhiều phương án cắt giảm lực lương quân sự ở Hàn Quốc, theo tờ The Wall Street Journal.

Trước đó, Tổng thống Trump từng yêu cầu chính quyền Seoul tăng cường đóng góp tài chính, chia sẻ chi phí duy trì lực lượng quân đội Mỹ đồn trú ở Hàn Quốc theo thỏa thuận chia sẻ chi phí song phương (SMA).

Giới chức quân đội Mỹ cho biết Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ đang xem xét việc giảm một phần trong số 28.500 binh lính Mỹ đang đóng quân ở Hàn Quốc - quốc gia đồng minh thân cận của Mỹ kể từ cuộc chiến tranh Triều Tiên đầu thập niên 1950. 

Lính thủy đánh bộ Mỹ - Hàn tập trận chung vào năm 2016. ẢNH: SPUTNIK

Hiện các viên chức này từ chối cung cấp thông tin chi tiết về kế hoạch cắt giảm quân sự ở các quốc gia Đông Á, đồng thời nói rằng vẫn chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra.

Việc giảm bớt số lượng binh lính Mỹ ở Hàn Quốc là một phần của kế hoạch mở rộng nhằm tái phát triển và giảm bớt sự hiện diện của quân đội Mỹ trên toàn thế giới. Tổng thống Trump muốn phát đi thông điệp rằng “người Mỹ đã mệt mỏi với việc chi trả quá nhiều cho an ninh quốc phòng của các nước khác.”

Vào cuối tháng 6, Tổng thống Trump đã phê chuẩn kế hoạch của Lầu Năm Góc, rút 9.000 binh lính Mỹ khỏi Đức vì Đức không thể chi trả toàn bộ chi phí như đã thỏa thuận khi là một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Cụ thể, chính quyền Berlin chỉ chi trả 1.4% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Đức cho việc phòng vệ, trong khi tiêu chuẩn của NATO là 2% GDP.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng cho biết lực lượng quân đội sẽ được sắp xếp ở các căn cứ khác ở châu Âu “để đảm bảo chúng ta ở trong tư thế sẵn sàng” khi phải đối phó Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.