Ông Trump ra lệnh rút một lượng lớn quân Mỹ khỏi Đức

(PLO)- Trong số 9.500 quân được rút khỏi Đức, một số binh sĩ sẽ được chuyển tới Ba Lan hoặc các nước đồng minh khác của Washington, một phần khác sẽ về Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho quân đội Mỹ rút 9.500 binh sĩ từ Đức về nước hoặc tái bố trí ở các nước đồng minh khác, hãng tin Reuters cho hay.

Reuters cho biết tờ The Wall Street Journal là cơ quan truyền thông đầu tiên biết được thông tin trên. Theo đó, lực lượng Mỹ tại Đức sẽ giảm từ 34.500 quân xuống còn 25.000 quân.

Nhà Trắng nói chưa nhận được thông báo về động thái này, song cho biết ông Trump "liên tục đánh giá lại" việc bố trí quân đội Mỹ giữa các căn cứ ở nước ngoài.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia của Nhà Trắng, ông John Ullyot khẳng định Mỹ vẫn duy trì cam kết hợp tác với Đức về quân sự và các vấn đề khác. 

Đại diện quân đội Mỹ và Đức tại cuộc tập trận quốc tế Alllied Spirit X tại Đức hồi tháng 4-2019. Ảnh: DEFENSE NEWS

Một quan chức cấp cao ở Washington nói với Reuters rằng đây là kết quả vận động, thuyết phục nhiều tháng liền của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley.

Người này cho biết nguyên nhân Mỹ rút một phần lực lượng khỏi Đức không liên quan tới những căng thẳng gần đây giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Đức Angela Merkel về việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G7.

Tổng thống Mỹ mong muốn tổ chức hội nghị G7 vào cuối tháng 6 tại thủ đô Washington hoặc khu nghỉ dưỡng Trại David ở bang Maryland (Mỹ). Bà Merkel đã chính thức từ chối lời đề nghị này.

Một quan chức khác làm việc trong Nhà Trắng cho biết một số binh sĩ trong 9.500 quân nói trên sẽ được chuyển đến Ba Lan và các nước đồng minh khác, trong khi một phần khác sẽ được rút hẳn về nước.

Nguồn tin này cho rằng việc rút quân liên quan đến nghĩa vụ tài chính của các thành viên NATO. Theo đó, việc Mỹ để một lực lượng lớn quân đội ở Đức bây giờ là ít cần thiết hơn.

Nguồn tin thứ hai cho biết Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien đã ký một bản ghi nhớ với phía Đức, giúp kết thúc quá trình thương lượng kéo dài từ tháng 9-2019 đến nay.

Chỉ trích động thái này của Nhà Trắng, Thượng nghị sĩ Jack Reed - thành viên Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ - cho rằng động thái này là "nhỏ nhặt và vô lý".

Chuyên gia nghiên cứu khu vực liên lục địa Á - Âu của Trung tâm Hòa bình bình thế giới Carnegie Endowment (có trụ sở Washington) coi đây là một "món quà khổng lồ" dành cho Nga.

Ông Weiss chỉ trích "động thái bất ngờ" của ông Trump đã làm xói mòn sự hợp tác của NATO, coi khối quân sự này "không khác gì một công cụ chính trị". Do đó, việc này có thể có lợi cho Nga - đối thủ chính của NATO. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.