Sau 1 tuần mở cửa, chợ Bình Điền hoạt động ra sao?

(PLO)- Các công tác phòng chống dịch chợ Bình Điền được thực hiện nghiêm ngặt
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng Công ty thương mại Sài Gòn TNHH Một thành viên (Satra) cho biết qua một tuần hoạt động, điểm tập kết trung chuyển hàng hóa tại chợ đầu mối Bình Điền ngày càng ổn định, mở rộng quy mô về số lượng thương nhân, lượng hàng lưu thông cũng như lượng xe nhập chợ. 

Tuy nhiên, lượng hàng về chợ vẫn còn thấp so với với dự kiến 150 tấn/đêm do thương nhân vẫn còn tâm lý thăm dò thị trường sau một thời gian dài ngưng hoạt động.

Cụ thể ngày 7-9 sản lượng rau quả về chợ từ 28 tấn, đến ngày 14-9 đạt 92,7 tấn và có một vựa bị sự cố xe nên không nhập hàng. Số lượng thương nhân đủ điều kiện tham gia từ 7, nay tăng lên 18 thương nhân.

Trong đêm đầu tiên điểm tập kết đi vào hoạt động, qua xét nghiệm nhanh phát hiện một bảo vệ và một thương nhân dương tính; đêm 12-9 qua xét nghiệm phát hiện một bảo vệ bị dương tính.

Các ca dương tính này đều được phát hiện trước khi vào chợ làm việc và công ty Chợ Bình Điền đã phối hợp với Trung tâm Y tế quận 8 tiến hành xử lý theo các quy định.

Thương nhân ngành thủy hải sản đang chuẩn bị hàng hóa tại điểm tập kết. ẢNH: M.S

Các công tác phòng chống dịch chợ Bình Điền được thực hiện nghiêm ngặt từ mặt bằng bố trí cho thương nhân đảm bảo thông thoáng, giãn cách theo quy định; thực hiện khử khuẩn thường xuyên toàn bộ khu vực sau mỗi buổi hoạt động của điểm tập kết…

Thương nhân, người lao động, nhân viên chợ, nhân viên các công ty cung cấp dịch vụ  đều là những người đã tiêm ít nhất một mũi vaccine tối thiểu bốn tuần và có kết quả xét nghiệm âm tính hoặc là người nhiễm COVID-19 nhưng đã khỏi bệnh.

Xét nghiệm nhanh định kỳ cho tất cả nhân viên công ty, các lao động dịch vụ cũng như xét nghiệm ngẫu nhiên hàng đêm trong số các tài xế, lao động ô vựa vào điểm tập kết…

Theo đại diện Satra, thời gian tới chợ Bình Điền sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra, kiểm soát, điều hành hoạt động của điểm tập kết. Tích hợp mã QR code trên thẻ ra vào cổng đối với các lao động làm việc tại điểm tập kết.

Ưu tiên tăng lượng hàng hóa lưu thông qua điểm tập kết nhưng không tăng số lượng người tập trung, đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Hỗ trợ thương nhân, người lao động hoạt động tại điểm tập kết xét nghiệm nhanh bằng cách thương nhân sẽ tự mua bộ kit test nhanh, công ty chợ sẽ giám sát hoặc thực hiện xét nghiệm hộ, cấp giấy chứng nhận, có giá trị trong vòng ba ngày và chỉ sử dụng khi ra vào điểm tập kết.

Ngoài ra, chợ Bình Điền sẽ xem xét cho bổ sung thêm nhân sự tại những ô vựa còn thiếu trên nguyên tắc phải đảm bảo các tiêu chí an toàn phòng chống dịch.

Tuy nhiên, chợ sẽ thu hồi giấy đi đường hoặc cho ngưng tham gia vào điểm tập kết đối với các trường hợp có đăng ký hoạt động và đã được cấp giấy đi đường nhưng không vào chợ hoạt động hoặc sử dụng giấy đi đường cho mục đích kinh doanh bên ngoài. Đồng thời, xử lý các xe tải đã đăng ký nhưng không vào điểm tập kết (nếu không có lý do chính đáng) tổ chức buôn bán ngoài khu dân cư.

Theo đại diện Công ty quản lý và kinh doanh chợ đầu mối Hóc Môn, công ty mới hoàn thành phương án mở điểm tập kết hàng trung chuyển hàng hóa tại chợ đầu mối Hóc Môn theo chỉ đạo của Thường vụ huyện ủy Hóc Môn.

Sau khi thẩm định thực tế và qua các bước trình, nếu được chấp thuận UBND huyện có văn bản cho phép lúc đó điểm tập kết trung chuyển hoàng hóa mới đi vào hoạt động.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.