Sớm mở điểm tập kết hàng hóa chợ đầu mối, giảm tải cho siêu thị

(PLO)- Việc từng bước tổ chức trạm tập kết, trung chuyển hàng hóa tại ba chợ đầu mối là cần thiết.

 

Ngày 24-7,  Phó chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam cùng thành viên tổ công tác đặc biệt của hai bộ đã khảo sát công tác phòng chống dịch và phương án tổ chức trạm trung chuyển tại ba chợ đầu mối Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Điền.  

Theo đánh giá của Tổ công tác đặc biệt Bộ Công Thương, các chợ đầu mối giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong cung ứng hàng hóa thiết yếu cho TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Khi chưa có dịch COVID-19 lượng thàng về ba chợ đầu mối khoảng 8.500 - 8.700 tấn/ngày đêm. Ba chợ đầu mối có khoảng 3.000 thương nhân và hơn 18.000 người lao động hoạt động tại chợ.

Hàng hóa từ các chợ đầu mối cung ứng 60% - 70% cho nhu cầu của người dân TP.HCM. Bên cạnh đó, ba chợ đầu mối còn là nơi trung chuyển hàng hóa ngược lại cung ứng cho các tỉnh, thành trên cả nước. Tuy nhiên, hiện nay cả ba chợ đầu mối đang bị đóng cửa để phòng chống dịch.

Chợ đầu mối Bình Điền tạm dừng hoạt động từ ngày 6-7. ẢNH: M.SĨ

Do đó, nhằm giảm áp lực cho hệ thống phân phối hiện đại, đáp ứng tối đa nhu cầu của người dân thì cần tận dụng cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực hiện có của các chợ đầu mối, tham gia phân phối hàng hóa thiết yếu cũng như đầu ra cho nông sản của các tỉnh thành phía Nam là giải pháp quan trọng và cần thiết.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Công ty Quản lý và kinh doanh chợ chợ đầu mối Hóc Môn, cho biết từ ngày 28-6 chợ đã tạm ngưng hoạt động để thực hiện chống dịch và ngày nào công ty cũng thực hiện phun khử khuẩn chợ.

Theo ông Dũng, trước áp lực về cung ứng hàng hóa cho TP.HCM gần một tháng nay công ty đã chuẩn bị phương án mở khu vực tập kết hàng trung chuyển tại chợ với  diện tích 5.000m2.

Ban giám đốc công ty chợ đã lên danh sách các xe ra vào khu vực trung chuyển, thực hiện tiêu độc khử trùng, ba tại chỗ cho nhân viên, lái xe cũng như các hộ kinh doanh tại đây.

“Chúng tôi chờ các cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động, để giảm áp lực cung ứng hàng hóa cho các kênh phân phối thành phố. Nếu đi vào hoạt động trạm trung chuyển này sẽ cung cấp 120 -150 tấn thực phẩm/ngày.” ông Dũng chia sẻ. 

Qua khảo sát thực tế, ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý chợ, chính quyền địa phương ông Hải cho rằng việc từng bước tổ chức trạm tập kết, trung chuyển hàng hóa tại ba chợ đầu mối là cần thiết.

“Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhất trí việc sớm mở các điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa tại ba chợ đầu mối. Đồng thuận với TP.HCM căn cứ vào thực tế đặc thù của từng chợ đầu mối để sớm mở các điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp vẫn phải đảm bảo các điều kiện quy định về phòng, chống dịch COVID-19” Thứ trưởng Hải nhấn mạnh. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.