Sản xuất viên kẹo Kera chứa chất tạo ngọt không ghi nhãn: Mức xử phạt ra sao?

(PLO)- Tùy theo giá trị hàng hóa vi phạm, đơn vị sản xuất, buôn bán mặt hàng kẹo rau củ Kera có thể bị xử phạt lên đến 60 triệu đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã có kết quả kiểm nghiệm ban đầu đối với sản phẩm viên kẹo rau củ Kera.

Theo đó, các chỉ tiêu về hàm lượng đạm, đường, chất béo, năng lượng tổng cơ bản phù hợp với bản tự công bố của sản phẩm. Các chỉ tiêu an toàn về vi sinh vật, nấm, kim loại nặng... đều không phát hiện hoặc nằm trong giới hạn an toàn.

Tuy nhiên, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia phát hiện sản phẩm có chứa Sorbitol - một chất tạo ngọt với hàm lượng 33,4g/100g, nhưng không có ghi trên nhãn sản phẩm theo quy định.

Liên quan đến sự việc trên, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Sở Y tế Đắk Lắk đề nghị xử lý các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Viên kẹo rau củ Kera
Sản phẩm viên kẹo rau củ Kera được quảng cáo "thổi phồng" bởi một số người nổi tiếng. Ảnh: MXH

Đối với sản phẩm viên kẹo rau củ Kera chứa chất mà trên nhãn không ghi, luật sư Phùng Thị Huyền, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết căn cứ khoản 1 Điều 10, Điều 16 và Phụ lục I Nghị định 43/2017 (được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 111/2021), các thành phần của sản phẩm, kể cả chất phụ gia phải được công bố đầy đủ trên nhãn hàng hóa.

Như vậy, việc sản phẩm Supergreens Gummies (viên kẹo rau củ Kera) chứa Sorbitol (một loại phụ gia) nhưng không ghi nhận trên nhãn là hành vi vi phạm quy định về ghi nhãn thực phẩm tại Việt Nam.

Theo Điều 31 Nghị định 119/2017 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 126/2021), đơn vị sản xuất, buôn bán mặt hàng kẹo rau củ Kera nêu trên có thể bị xử phạt về hành vi “Vi phạm quy định về nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất hàng hóa”.

Tùy theo giá trị hàng hóa bị vi phạm, mức xử phạt có thể lên đến 60 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm