Người dân có thể đăng ký tạm trú, thường trú trên VNeID phiên bản 2.1.17

(PLO)- Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư (Bộ Công an) vừa ra mắt ứng dụng VNeID 2.1.17 với nhiều tính năng mới cập nhật: đăng ký tạm trú, đăng ký thường trú...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ứng dụng VNeID hay còn được gọi là tài khoản định danh điện tử, tích hợp nhiều thông tin và giấy tờ quan trọng như CCCD/căn cước, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, BHYT, thông tin thuế, sổ hộ khẩu điện tử… giúp việc thực hiện các thủ tục hành chính được nhanh gọn hơn.

Với sự phát triển mạnh mẽ của chính phủ điện tử, việc tích hợp các loại giấy tờ cá nhân vào ứng dụng VNeID không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian, mà còn giảm bớt thủ tục hành chính phức tạp.

Đăng ký tạm trú.jpeg
Ứng dụng VNeID 2.1.17 với nhiều tính năng mới cập nhật. Ảnh: HUỲNH THƠ

Tiện ích trên ứng dụng VNeID phiên bản 2.1.17

Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (Bộ Công an) vừa phát hành phiên bản ứng dụng định danh và xác thực điện tử 2.1.17 với những cập nhật như sau:

1. Tích hợp giấy phép lái xe điện tử

2. Bổ sung chức năng tra cứu thông tin nhà đất vào dịch vụ công đăng ký tạm trú, thường trú

3. Bổ sung chức năng đánh giá chất lượng đối với dịch vụ công toàn trình trên VNeID

4. Cho phép hiển thị thông tin về "trạng thái công dân" trong Thông tin cư trú

5. Sửa lỗi.

Đăng ký tạm trú, thường trú trên ứng dụng VNeID

Từ ngày 17-3, người dân trên cả nước đã có thể đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú trên ứng dụng VNeID.

Đây là bước tiến mới trong cải cách thủ tục hành chính, để người dân được sử dụng các ích tiện mới qua ứng dụng VNeID. Việc đăng ký thường trú, tạm trú qua ứng dụng VNeID cũng trở nên dễ dàng, thuận tiện, giúp người dân tự chủ trong việc quản lý thông tin cá nhân và cập nhật nơi cư trú của mình.

Cách đăng ký thường trú trên VNeID

Để có thể đăng ký thường trú, tạm trú qua VNeID, hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID trên điện thoại. Đăng nhập tài khoản của mình vào để thực hiện đăng ký thường trú, tạm trú. Chọn mục "Thủ tục hành chính".

IMG_6270.jpeg

Bước 2: Chọn thủ tục "Đăng ký thường trú" hoặc "Đăng ký tạm trú".

IMG_6271.jpeg

Bước 3: Chọn "Tạo mới yêu cầu".

IMG_6272.jpeg

Bước 4: Chọn mục đăng ký cho Bản thân/Khai hộ.

IMG_6273.jpeg

Bước 5: Điền thông tin để hoàn tất quá trình.

IMG_6274.jpeg

Những tiện ích của VNeID qua các lần cập nhật phiên bản

Phiên bản 2.1.16

1. Cập nhật giao diện ứng dụng

2. Bổ sung chức năng tích hợp giấy tờ cho công dân dưới 14 tuổi và trên 70 tuổi, gồm: Sổ sức khỏe điện tử, giấy chuyển tuyến, giấy hẹn khám lại

3. Điều chỉnh dịch vụ công đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú (xác thực thông tin về mối quan hệ gia đình theo thông tin cư trú)

4. Bổ sung thông báo cập nhật thông tin giấy phép lái xe

5. Sửa lỗi.

Phiên bản 2.1.15

1. Cập nhật giao diện Tết cổ truyền của dân tộc (Ất Tỵ)

2. Điều chỉnh thông tin hiển thị về giấy phép lái xe đã tích hợp trên VNeID

3. Điều chỉnh lối vào dịch vụ công đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

4. Bổ sung điều kiện để nộp hồ sơ trong các dịch vụ công đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú

5. Sửa lỗi.

Phiên bản 2.1.14

1. Tích hợp thông báo tống đạt điện tử; thông báo thi hành án dân sự (cập nhật từ TAND Tối cao)

2. Tích hợp với ứng dụng của nhà thuốc, lịch sử mua thuốc

3. Tích hợp định danh tổ chức (bao gồm cả SSO)

4. Tích hợp thông tin điểm giấy phép lái xe (cập nhật từ Cục CSGT)

5. Tích hợp dịch vụ công Đăng ký xe lần đầu đối với xe nhập khẩu; đổi tên “Dịch vụ công Đăng ký cấp biển số xe lần đầu” thành “Dịch vụ công Đăng ký xe lần đầu đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước”

6. Sửa lỗi.

Ứng dụng VNeID 2.1.16 ra mắt với một số tính năng mới

Ứng dụng VNeID 2.1.16 ra mắt với một số tính năng mới

(PLO)- Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư (Bộ Công an) vừa ra mắt ứng dụng VNeID 2.1.16 với nhiều tính năng mới cập nhật giao diện, tích hợp giấy tờ cho công dân dưới 14 tuổi và trên 70 tuổi… và sửa các lỗi còn tồn đọng trước đó.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.