Sản phẩm làm từ xơ mướp đạt giải nhất cuộc thi Dự án khởi nghiệp Xanh

(PLO)- Theo ban tổ chức, bộ sản phẩm đồ chơi cho thú cưng, sản phẩm chùi rửa nhà bếp làm từ xơ mướp được xuất khẩu ổn định.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Sản phẩm làm từ xơ mướp đạt giải nhất cuộc thi Dự án khởi nghiệp Xanh

Chiều 29-10, tại Hội trường Thống Nhất, quận 1, TP.HCM, dự án Kết nối con người với tự nhiên - Mr Mướp của nhóm Đỗ Đăng Khoa, Đỗ Mạnh Quân, Lê Na (Đồng Tháp) vượt qua 36 dự án đến từ 25 tỉnh thành trong cả nước để giành giải nhất vòng chung kết Dự án khởi nghiệp Xanh lần 9 năm 2023.

Dự án Kết nối con người với tự nhiên - Mr Mướp ra đời từ năm 2017 với mong muốn tạo ra những sản phẩm mới từ nguyên liệu thiên nhiên, thân thiện môi trường, có thể ứng dụng vào đời sống, đem lại giá trị kinh tế mới cho những phế phẩm và phụ phẩm nông nghiệp là xơ mướp.

Giai đoạn hiện tại, dự án có những hướng phát triển tích cực, sản phẩm đa dạng. Hàng năm các đơn hàng từ đối tác trong và ngoài nước tăng lên.

Hiện nay sản phẩm của dự án đã lên kệ của hệ thống siêu thị Aeon, Nhật Bản.

Đáng chú ý, bộ sản phẩm đồ chơi cho thú cưng, các sản phẩm chùi rửa nhà bếp, bộ sản phẩm bông tắm làm từ xơ mướp là những mặt hàng chủ lực được xuất khẩu ổn định sang thị trường Nhật và Hàn Quốc.

Dự án đã đem lại nguồn thu nhập ổn định cho các nông hộ từ kế hoạch liên kết xây dựng vùng trồng, bao tiêu thu mua nguyên liệu

chung-ket.jpg
Ban tổ chức trao giải nhất cho dự án đạt giải nhất.

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho biết, tham gia cuộc thi năm nay các bạn trẻ đã biết chú trọng đến yếu tố thị trường, áp dụng công nghệ, quan tâm nhiều hơn đến phát triển bền vững, nhiều sản phẩm hướng đến người tiêu dùng cuối được quan tâm như thực phẩm có lợi cho sức khoẻ...

Bên cạnh đó, các dự án còn có một số điểm yếu. Chẳng hạn, các bạn trẻ chưa nhận thức đầy đủ về xanh, sinh thái hay khái niệm ESG, bài toán tài chính... Không ít dự án thiếu tập trung vào lĩnh vực cốt lõi.

“Ngay cả DN thành công cũng lo tập trung vào lĩnh vực cốt lõi. Khát vọng là tốt nhưng quá lớn nhiều khi sẽ bị phân tán nguồn lực. Các bạn nên chọn những gì mình có lợi thế cạnh tranh tốt nhất để tập trung” - chuyên gia Lan nhấn mạnh.

Cuộc thi do BSA, Công ty Cổ phần Vinamit, Quỹ Hỗ trợ phát triển Thanh niên, Công ty Cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau tổ chức.

Tổng giá trị giải thưởng 1.229.000.000 đồng, trong đó 436 triệu đồng tiền mặt phân bổ cho 9 giải chính, 52 gói tư vấn hỗ trợ các hoạt động khác.

Giải nhất trị giá 150 triệu đồng, trong đó có 50 triệu đồng tiền mặt.

Hai giải nhì, mỗi giải trị giá 80 triệu đồng; ba giải ba, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng; ba giải khuyến khích mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.


Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.