TP.HCM có 2 dự án vào chung kết cuộc thi Khởi nghiệp xanh lần 9

(PLO)- Theo ban tổ chức, các dự án tham gia Khởi nghiệp xanh lần 9 đều mang yếu tố tác động cộng đồng, ứng dụng công nghệ xanh để nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, bảo vệ môi trường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 18-9, tại trường Chính sách công và Phát triển Nông thôn (quận 1, TP.HCM), ban tổ chức vòng bán kết cuộc thi Dự án khởi nghiệp xanh lần thứ 9 đã công bố 15 dự án tiến vào vòng chung kết.

15 dự án lọt vào vòng chung kết trải dài khắp 10 tỉnh, thành trong đó Quảng Nam chiếm nhiều nhất với ba dự án, tiếp đến là TP.HCM, Đắk Lắk, Lâm Đồng mỗi địa phương có hai dự án.

cac-du-an-chung-ket.jpg
Các bạn trẻ hào hứng với những dự án được vào chung kết

Bên cạnh việc chọn ra các dự án vào chung kết, ban tổ chức đã trao giải thưởng Chứng nhận lâm sản ngoài gỗ (NTFP-EP) cho dự án Rượu cần Đăk Giang, đặc sản văn hóa của người Ba Na và dự án Măng khô Vre - sản phẩm tự nhiên giúp phụ nữ K'ho Phan Sơn thoát nghèo. Mỗi dự án 10 triệu đồng tiền mặt.

mang-rung.jpg
Đây là dự án được trao giải thưởng tiền mặt 10 triệu đồng

Theo ban tổ chức, nhiều dự án phát huy giá trị nguồn nguyên liệu bản địa như các loại hoa, hạt, mật ong, nấm, dừa, bưởi non, măng tây, lạp xưởng cá, đường tự nhiên, bã cà phê… hay một số dự án về sàn giao dịch tín chỉ carbon đáp ứng theo xu hướng mới.

Bên cạnh đó, các dự án tham gia đều mang yếu tố tác động cộng đồng, ứng dụng công nghệ xanh để nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp cũng như đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường.

Một số hình ảnh các dự án tại vòng bán kết:

van-hoa.jpg
Các nguyên liệu làm nên rượu cần Đắk Giang, đặc sản văn hóa của người Ba Na - Gia Lai trưng bày tại bán kết và đạt giải thưởng NTFP-EP
tin-chi.jpg
Các bạn trẻ TP.HCM tham gia giới thiệu sàn giao dịch tín chỉ carbon
nong-san-dua.jpg
Dự án của bạn trẻ TP.HCM thi vòng bán kết
ca-phe.jpg
Hình ảnh các điểm đến nổi tiếng Việt Nam được "điêu khắc" trên bã cà phê với dự án Khử mùi Lộc Nhân-tái chế bã cà phê
mat-ong-rung.jpg
Dự án mật ong rừng của người dân tộc Cil tỉnh Lâm Đồng được vào vòng chung kết
dien-mai-nha.JPG
Dự án của nhóm bạn trẻ thành phố Đà Nẵng lọt vào chung kết
lap-xuong.jpg
Dự án phát triển lạp xưởng cá lóc của bạn trẻ tỉnh Đồng Tháp được vào chung kết
xuat-Nhat.jpg
Theo ban tổ chức, nhiều bạn trẻ khởi nghiệp trong các cuộc thi trước đến nay đã có sản phẩm được xuất khẩu ra nước ngoài

Vòng bán kết 1 diễn ra tại Bến Tre từ ngày 10-9 đã chọn được tám dự án, vòng bán kết 2 ở TP.HCM chọn được 15 dự án, tổng cộng có 23 dự án vào vòng chung kết.

Vòng bán kết thứ 3 sẽ diễn ra tại Hà Nội ngày 23 và 24-9.

Sau đó, ban tổ chức chọn 30 dự án thi vòng chung kết tại Hội trường Thống Nhất TP.HCM, dự kiến diễn ra cuối tháng 10.

Cuộc thi Dự án Khởi nghiệp Xanh lần thứ 9 năm 2023 do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Vinamit, Quỹ Hỗ trợ phát triển Thanh niên… phối hợp tổ chức.

.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.