Rộ buôn lậu vì giá khẩu trang tại Campuchia 600.000 đồng/hộp

(PLO)- Qua báo cáo của lực lượng QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nguồn cung các mặt hàng thiết yếu ở các siêu thị, cửa hàng, chợ tương đối đầy đủ.

 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) đã có công văn hỏa tốc yêu cầu Cục QLTT các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Đội QLTT giám sát chặt địa bàn. Qua đó, xử lý nghiêm, kịp thời hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để mua vét, mua gom hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, xăng dầu, thuốc tân dược…

Qua báo cáo của lực lượng QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nguồn cung các mặt hàng thiết yếu ở các siêu thị, cửa hàng, chợ tương đối đầy đủ.

Tổng hợp từ Vụ Thị trường trong nước, từ ngày 15-3 đến 31-3 tháng 3 các doanh nghiệp phân phối như Coopmart, Big C, Vinmart, Vinmart+, MM Mega Market dự kiến cung ứng ra thị trường hơn 23 triệu chiếc khẩu trang các loại.

Từ ngày 31-3 đến 15-4, dự kiến các siêu thị sẽ cung ứng ra thị trường gần 9 triệu chiếc để đáp ứng nhu cầu của người dân trong bối cảnh bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng.

Lực lượng chức năng tỉnh An Giang gần đây bắt giữ khẩu trang xuất lậu với số lượng lớn 

Thời gian tới, tổng cục sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng QLTT tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ găm hàng, gây khan hiếm giả tạo, hàng giả, hàng nhái trên thị trường.

Ông Huỳnh Ngọc Hồ, Phó Cục trưởng phụ trách Cục QLTT tỉnh An Giang, Phó trưởng ban BCĐ 389 tỉnh cho biết, khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở các nước, nhất là khi Campuchia bắt đầu xuất hiện các ca dương tính với COVID-19 tình hình xuất lậu mặt hàng khẩu trang y tế phát sinh và diễn biến phức tạp trên địa bàn khu vực biên giới tỉnh.

Bên cạnh các trường hợp vận chuyển nhỏ lẻ số lượng từ 10.000 đến 20.000 chiếc là chủ yếu trong thời gian qua thì gần đây cũng bắt đầu xuất hiện một vài trường hợp vận chuyển với số lượng lớn. Điển hình là trường hợp Chi cục Hải quan, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phối hợp kiểm tra, bắt giữ 164.600 chiếc khẩu trang tại địa bàn huyện Tịnh Biên.

“Dự báo thời gian tới khi dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, chênh lệch giá mặt hàng khẩu trang giữa hai nước khá lớn. Hiện giá bán bên phía Campuchia dao động 500.000-600.000 đồng/hộp thì xuất lậu khẩu trang sẽ vẫn còn tiếp diễn, với các phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi hơn” - ông Hồ nói.

Tuy nhiên, trước tình hình trên các lực lượng chức năng chủ động phối hợp tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong kinh doanh trang thiết bị y tế, nhất là mặt hàng khẩu trang.

Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, cho viết cam kết,… đã góp phần ổn định được tình hình mua bán khẩu trang trên địa bàn, ngăn chặn, kịp thời các trường hợp đầu cơ găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.