Việt Nam có thể sản xuất 100 triệu khẩu trang/ngày

(PLO)- Từ nay đến cuối tháng 3, các hệ thống phân phối bán lẻ lớn dự kiến cung ứng ra thị trường hơn 23 triệu khẩu trang.

Tại cuộc họp của Bộ Công Thương chiều 17-3, ông Cao Hữu Hiếu, Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), cho biết mỗi tháng có thể sản xuất 40 triệu khẩu trang để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Còn ông Đào Văn Phương, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Dệt Lụa Nam Định, cho biết đang ứng dụng công nghệ sinh học, sử dụng nguyên liệu sẵn có trong nước, phối hợp với một số doanh nghiệp của Vinatex sản xuất, đưa ra thị trường 3 triệu chiếc khẩu trang.

"Chúng tôi có thể đảm bảo sản xuất 10 triệu khẩu trang một tháng. Tuy nhiên, đề xuất Bộ Công Thương kết nối với các doanh nghiệp phân phối để đảm bảo đầu ra" - ông Phương kiến nghị.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trao đổi với các đơn vị bên lề cuộc họp. Ảnh: BỘ CÔNG THƯƠNG

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, sản lượng sản xuất vải của Việt Nam năm 2019 đạt 630 triệu m2 vải dệt từ sợi tự nhiên, 1.200 m2 vải dệt từ sợi nhân tạo, tổng cả hai loại vải đạt 5 triệu m2/ngày. 

Nếu tính trung bình 1 m2 sản xuất được 20 khẩu trang thì một ngày Việt Nam có thể sản xuất được lượng vải tương đương 100 triệu khẩu trang các loại (nếu tính giả định toàn bộ vải dùng để may khẩu trang).

Đại diện Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương cho biết theo số liệu tổng hợp từ các hệ thống phân phối bán lẻ lớn như Saigon Coopmart, Big C, Vincommerce (Vinmart, Vinmart+), BRG Retail, MM Mega Market... thì từ nay đến cuối tháng 3, các hệ thống này dự kiến cung ứng ra thị trường hơn 23 triệu khẩu trang.

Từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 4-2020, dự kiến sẽ cung ứng ra thị trường gần 9 triệu chiếc.

Các doanh nghiệp cam kết sản xuất đủ khẩu trang đáp ứng thị trường. Ảnh: VINATEX


Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh hiện dịch bệnh đã được kiểm soát tại Trung Quốc, nguồn vải từ Trung Quốc đã bắt đầu được nhập về Việt Nam nên với năng lực sẵn có, chúng ta có thể sản xuất đủ khẩu trang theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đáp ứng nhu cầu của người dân trong phòng, chống dịch bệnh. 

Bộ trưởng giao Thứ trưởng Cao Quốc Hưng chỉ đạo các đơn vị liên quan về vấn đề sản xuất và cung ứng mặt hàng khẩu trang nhằm tăng cường kết nối cung cầu giữa đơn vị phân phối là các trung tâm thương mại, siêu thị với các cơ sở sản xuất khẩu trang để đảm bảo hiệu quả của công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cục Công nghiệp và Vụ Thị trường trong nước thành lập Tổ công tác của Bộ Công Thương về kết nối cung cầu do Thứ trưởng làm Tổ trưởng Tổ công tác (gọi tạm là Tổ công tác kết nối cung cầu Bộ Công Thương) để điều tiết thị trường khẩu trang.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.