An Giang phát hiện tạm giữ 30.000 khẩu trang y tế

(PLO)- Theo Tổng cục QLTT,  tính từ cuối tháng 1 đến nay lực lượng QLTT cả nước đã kiểm tra giám sát 5.918 vụ. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 1,8 tỉ đồng.

Chiều 9-3, ông Huỳnh Ngọc Hồ, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh An Giang, Phó Trưởng ban thường trưc BCĐ 389 tỉnh An Giang, cho biết Đội QLTT số 2 phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tiến hành khám đồ vật theo thủ tục hành chính tại khu vực cập bờ kênh Vĩnh Tế thuộc khóm Xuân Biên, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên.

Qua công tác khám, lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản tạm giữ 9.950 cái khẩu trang y tế, sử dụng một lần, loại bốn lớp, hiệu Vinapro của Công ty TNHH TMSX Thiết bị Vinapro T-T, địa chỉ 87/8 đường số 3, Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM.

Lực lượng chức năng tỉnh An Giang đang kiểm tra mặt hàng khẩu trang y tế. 

15.000 cái khẩu trang y tế kháng khuẩn, loại bốn lớp, hiệu LEHACo của Công ty TNHH SXTM DV Lê Hằng, địa chỉ 55/3A Lý Chiêu Hoàng, quận 6, TP.HCM.

Và 5.000 cái khẩu trang y tế kháng khuẩn loại bốn lớp hiệu Tuấn Phương của Công ty TNHH TP Mash, địa chỉ 29/12/25 đường số 8, Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM.

Ngoài khẩu trang, còn có 882 chai gel rửa tay diệt khuẩn hiệu Dcare loại 100 ml/chai của Công ty Hoa Mai Vàng, địa chỉ tại 60/41/31 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM và 1.500 chai gel rửa tay khô diệt khuẩn Dcare, xuất xứ Thái Lan.

Tổng cộng gần 30.000 cái khẩu trang y tế các loại và 2.394 chai gel rửa tay khô diệt khuẩn.

Theo Tổng cục QLTT,  tính từ cuối tháng 1 đến nay lực lượng QLTT cả nước đã kiểm tra giám sát 5.918 vụ. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 1,8 tỉ đồng.

Riêng trong ngày 7-3, Đội QLTT số 14 - Cục QLTT TP.HCM kiểm tra Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Hữu Nghị Asian (quận Tân Phú) phát hiện tại đây đang chứa 112.500 chiếc khẩu trang hiệu HERO Face.

Gel rửa tay bị lực lượng chức năng tỉnh An Giang tạm giữ ngày 9-3.

Đây là loại khẩu trang ba lớp do Việt Nam sản xuất được chủ hàng gửi chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp lệ. Hàng hóa có nhãn không ghi đủ nội dung bắt buộc theo quy định. Đội QLTT số 14 lập biên bản tạm giữ số hàng trên để tiếp tục làm rõ.

Tổng cục QLTT dự báo thời gian tới nhu cầu sử dụng trang thiết bị y tế, mặt hàng khẩu trang để phòng bệnh dịch tăng. Do đó lực lượng QLTT sẽ tiếp tục giám sát, kiểm tra, xử lý quyết liệt, nghiêm cấm đầu cơ, găm hàng, tự tăng giá bất hợp pháp.

Đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến cơ sở kinh doanh và người dân hiểu để chấp hành.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.